Thừa Thiên – Huế: 1 người chết, 1 người mất tích, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền tối qua gây gió mạnh, gió giật mạnh khiến hàng chục ngôi nhà tại tỉnh Thừa Thiên – Huế bị tốc mái, 1 người mất tích và 1 người chết.

Hàng loạt cây xanh tại TP.Huế bị gãy đổ. Ảnh: Đ.K

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên- Huế, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền gây mưa to, gió giật mạnh đã khiến hàng loạt cây xanh tại TP.Huế bị gãy đổ.

Có 87 ngôi nhà dân bị tốc mái. Trong đó, 2 nhà tại huyện Phú Vang thiệt hại 70%; còn lại là nhà thiệt hại từ 20-50%, cụ thể: huyện Phú Vang có 34 nhà, Phú Lộc 3 nhà, Phong Điền 48 nhà.

Hơn 200ha sắn tại huyện Phong Điền chưa thu hoạch có nguy cơ thiệt hại nặng do bị ngập úng; 26ha hoa màu các loại bị ngập. Mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước lũ trên sông Ô Lâu (huyện Phong Điền) lên nhanh gây ngập nhiều nhà dân. Đến 9h sáng cùng ngày, nước lũ đang rút dần.

Bước đầu ghi nhận trường hợp bà Phạm Thị Loan (34 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) mất tích do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt. Lực lượng chức năng đang điều động người và phương tiện tích cực tìm kiếm.

Trường hợp một người đàn ông tại xã Phú Hải (huyện Phú Vang) chết. Tuy nhiên, thông tin từ cơ quan chức năng thì người đàn ông này chết do say rượu trượt chân ngã trong lúc giằng chống nhà cửa. Thời điểm ông này thiệt mạng áp thấp nhiệt đới chưa đổ bộ vào đất liền, trời không có gió.

Hàng loạt cây xanh tại TP.Huế bị gãy đổ. Ảnh: Đ.K

Cây gãy trên đường Phạm Hồng Thái. Ảnh: Đ.K

Đăng Khoa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/thua-thien-hue-1-nguoi-chet-1-nguoi-mat-tich-hang-chuc-ngoi-nha-bi-toc-mai-601151.bld