Thua 'sốc' đội bét bảng, Định Hướng Phú Nhuận giành danh hiệu đồng hạng Nhất tại giải hạng Ba quốc gia

Ở trận đấu cuối bảng B giải hạng Ba 2023, Định Hướng Phú Nhuận bất ngờ để thua sốc trước Trẻ B.Bình Dương với tỷ số 1-2.

Chiều 13/11, trên sân Phú Nhuận (TP.HCM), Định Hướng Phú Nhuận tiếp đón Trẻ B.Bình Dương ở trận đấu cuối bảng B giải hạng Ba 2023. Đội chủ nhà đã cất những trụ cột như Huỳnh Keskey, Minh Lợi… để trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng đại diện của TP.HCM vẫn chơi chủ động và ép sân đối thủ. Tạo ra nhiều cơ hội nhưng đội chủ nhà lại không thể tận dụng ghi bàn và phải trả giá với 2 bàn thua sau những pha phản công của đội bóng đất Thủ. Vũ Sinh và Đức Thành là những người ghi bàn cho đội khách ở phút 21 và phút 41.

Trẻ B.Bình Dương có được 2 bàn thắng ở hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà có những điều chỉnh về nhân sự khi tung Minh Lợi và Danh Ngọc vào sân. Phút 51, Định Hướng Phú Nhuận được hưởng phạt đền. Danh Ngọc đã không thể thắng được thủ thành Đức Công ở cú sút phạt, tuy nhiên số 10 đã thực hiện thành công cú đá bồi mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thời gian còn lại, dù bị ép sân nhưng Trẻ B.Bình Dương đã phòng ngự kiên cường và bảo toàn được tỷ số.

Thua trận nhưng Huỳnh Keskey và các đồng đội vẫn có dịp hò reo ăn mừng khi nhận thưởng danh hiệu đội đồng hạng Nhất tại giải hạng Ba Quốc gia 2023, cùng 150 triệu đồng tiền thưởng. Ở trận đấu cuối cùng tại bảng B, Cần Thơ đã thắng Tây Ninh với tỷ số 5-0.

Định Hướng Phú Nhuận nhận danh hiệu đội đồng hạng Nhất.

Tại bảng A, Kon Tum có chiến thắng 3-2 trước Trẻ HAGL để giữ vững ngôi nhất bảng và kết thúc giải với chuỗi trận bất bại (7 thắng, 1 hòa). Trẻ Hà Nội xếp thứ 2 chung cuộc. Như vậy, 4 đội bóng góp mặt tại giải Hạng Nhì Quốc gia 2024 gồm: Kon Tum, Trẻ Hà Nội, Định Hướng Phú Nhuận và An Giang.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thua-soc-tre-b-binh-duong-huynh-kesley-va-dong-doi-van-ho-reo-an-mung-a635713.html