Thua Nhật Bản 1-4, ĐT Đức chưa bao giờ tệ đến thế trong gần 4 thập kỷ

Giám đốc bóng đá Đức Rudi Voeller đã dùng từ 'nỗi ô nhục' để nói về thất bại 1-4 của ĐT Đức trước Nhật Bản trong trận giao hữu ở Wolfsburg. Với 3 trận thua liên tiếp, Die Mannschaft đang rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vòng gần bốn thập kỷ qua.

Bước vào trận đấu tại Volkswagen Arena, Wolfsburg, ĐT Đức không bao giờ nghĩ rằng cơn ác mộng đang chờ đợi họ ở phía trước. Nhưng nó đã tới rất nhanh. Junya Ito mở tỉ số cho Nhật Bản ở phút thứ 11 khiến người Đức choáng váng. Họ sớm lấy lại tinh thần với pha lập công 9 phút sau đó của Leroy Sane, rồi sốc thêm lần nữa khi Ayase Ueda tái lập thế dẫn trước ở phút 22.

Đội bóng của Hansi Flick cố gắng tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Và trong vòng 2 phút, từ 90 đến 90+2, Takuma Asano cùng Ao Tanaka ghi liên tiếp 2 bàn thắng để tạo nên chiến thắng 4-1. Người Nhật đã chứng minh, chiến thắng 2-1 tại World Cup 2022 trước chính Die Mannschaft không hề may mắn. Còn ĐT Đức, tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược.

Sau trận đấu, đội trưởng Ilkay Guendogan thẳng thắng thừa nhận "chúng tôi không đủ tốt", đồng thời nói rằng "các cầu thủ phải tự vấn chính mình sau những gì đã thể hiện, tạo nên một thất bại cay đắng".

Nhật Bản đánh bại Đức trong 2 năm liên tiếp, tại vòng bảng World Cup 2022 và giao hữu năm 2023. (Ảnh: Getty Images)

Tiền vệ Joshua Kimmich của Bayern Munich nói thêm: "Điểm mấu chốt, đây là một thất bại xứng đáng. Chúng tôi không tỏ ra nổi trội hơn. Thành thực mà nói Đức đã không chơi một trận hay kể từ sau World Cup. Điều này khiến chúng tôi phải ngồi lại và đặt câu hỏi về chất lượng của đội".

Còn HLV Hansi Flick bày tỏ sự "thất vọng tột độ" nhưng ông vẫn nghĩ mình là "người phù hợp với vị trí HLV". Tuy nhiên không loại trừ khả năng ông sẽ bị sa thải sớm trước áp lực dư luận, nhất là khi Giám đốc bóng đá Đức Rudi Voller gọi trận thua 4-1 là "một nỗi ô nhục". Kể từ khi kế nhiệm Joachim Low vào tháng 8/2021, Flick chỉ thắng 12/25 trận cầm quân.

Tệ hơn nữa, Đức đã không thắng 5 trận đã qua, bao gồm 3 thất bại gần nhất trước Ba Lan (0-1), Colombia (0-2) và Nhật Bản (1-4). Đây là điều chưa từng xảy ra trong 38 năm trở lại đây, kể từ sau 3 thất bại liền trước Anh (0-3), Mexico (0-2) và Liên Xô (0-1) năm 1985.

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thua-nhat-ban-1-4-dt-duc-chua-bao-gio-te-den-the-trong-gan-4-thap-ky-post1567752.tpo