Thua ngược Myanmar, U18 Việt Nam bị loại

Một kịch bản rất khó xảy ra nhưng nó đã xảy ra khi U18 Việt Nam để thua ngược chủ nhà Myanmar 1-2 và bị loại khỏi vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2017.

Một kịch bản rất khó xảy ra nhưng nó đã xảy ra khi U18 Việt Nam để thua ngược chủ nhà Myanmar 1-2 và bị loại khỏi vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2017.

Trước khi bước vào trận đấu quyết định với chủ nhà Myanmar, U18 Việt Nam không còn đứng ở vị trí nhất bảng B nữa do U18 Indonesia thắng đậm U18 Brunei 8-0 để vươn lên với hiệu số +15 và có tổng số bàn thắng ghi được là 19. Trong khi đó, U18 Việt Nam có 9 điểm với hiệu số +15 và tổng số 16 bàn thắng đã ghi, còn U18 Myanmar có 6 điểm với hiệu số +13 và 15 bàn thắng đã ghi.

Theo điều lệ, trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau thì thứ hạng của họ được quyết định theo lần lượt các tiêu chí sau: hiệu số bàn thắng tại tất cả các trận đấu, tổng số bàn thắng ghi được, kết quả của trận đấu trực tiếp giữa các đội có liên quan, đá luân lưu 11m nếu các đội có liên quan còn trên sân. Chính điều này đã khiến các cầu thủ U18 Việt Nam chịu áp lực không nhỏ khi họ phải hòa hoặc thắng Myanmar với chắc suất vào bán kết.

U18 Việt Nam khởi đầu rất thuận lợi khi có được bàn thắng ngay phút đầu tiên nhờ công của Hồng Sơn. Có bàn thắng sớm, U18 Việt Nam càng có lý do để chơi phòng ngự phản công, trong khi chủ nhà Myanmar đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, phải đến phút 75 thì U18 Myanmar mới có bàn gỡ 1-1 sau pha đá phạt thành công của Khant. Cú đá quá hiểm khiến thủ thành U18 Việt Nam là Y Le Nie chỉ biết đứng nhìn.

Có bàn thắng gỡ hòa, tinh thần của U18 Myanmar dâng cao, họ chỉ cần ghi một bàn nữa là vào bán kết. Và thật trớ trêu cho U18 Việt Nam, phút 86, thủ môn Y Le Nie bắt vuột bóng từ pha đá phạt góc của đội bạn giúp cho Moe Aung dứt điểm cận thành ấn định tỉ số 2-1 cho U18 Myanmar.

Với kết quả này, U18 Việt Nam có cùng 9 điểm với U18 Myanmar và U18 Indonesia nhưng bị loại vì thua đối đầu trước đội chủ nhà.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_172117_thua-nguo-c-myanmar-u18-vie-t-nam-bi-loa-i.aspx