Thua Nam Định phút chót vì VAR, HLV Quảng Nam đổ lỗi cho trọng tài

HLV Quảng Nam, Văn Sỹ Sơn cho rằng trọng tài thổi còi không chuẩn, dẫn đến tình huống đội bóng của ông phải chịu phạt đền và thua Nam Định 1-2 ở phút 110.

HLV Văn Sỹ Sơn không hài lòng với trọng tài

Trong trận đấu thuộc vòng khai mạc V-League tối qua, Nam Định tiếp đón tân binh Quảng Nam trên sân nhà. Nam Định được đánh giá cao hơn về mọi mặt và họ nhanh chóng thể hiện sức mạnh với bàn thắng sớm của Hendrio. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam liên tục phung phí cơ hội và phải trả giá đắt ở đầu hiệp 2 sau pha bắt bóng lỗi của thủ môn Nguyên Mạnh.

Sau khi bị gỡ hòa 1-1, Nam Định thi đấu bế tắc trước hàng thủ dày đặc của Quảng Nam và gần như phải chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ, và Quảng Nam giữ được tỷ số hòa hết thời gian này. Thế nhưng, trọng tài Nguyễn Trung Kiên không thổi còi mãn cuộc.

Đến phút 90+5, hậu vệ Nguyễn Tăng Tiến để bóng chạm tay trong vòng cấm Quảng Nam. Các cầu thủ Nam Định gây áp lực yêu cầu trọng tài Nguyễn Trung Kiên kiểm tra VAR. Thay vì thổi còi hết giờ, trọng tài chính quyết định ra sân xem lại video. Ông mất đến 5 phút để xác định Nguyễn Tăng Tiến đã phạm lỗi và thổi phạt đền cho Nam Định. Trên chấm 11m, Rafaelson ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Sau trận đấu, HLV Quảng Nam, Văn Sỹ Sơn cho rằng VAR không sai khi xác định lỗi của Nguyễn Tăng Tiến. Tuy nhiên, ông cũng đổ lỗi cho trọng tài Nguyễn Trung Kiên thổi còi không chuẩn. Theo HLV Văn Sỹ Sơn, trận đấu phải kết thúc trước khi tình huống này xảy ra.

“Tôi ủng hộ VAR. Hệ thống VAR chứng minh mọi thứ đều có thể xác định rõ ràng hơn”, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết. “Nhưng trọng tài thổi còi không chuẩn. Nếu trọng tài thổi đúng, chúng tôi không thua đau như thế. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Sau 4 phút, có nhiều tình huống bóng đá ở giữa sân nhưng trọng tài không thổi hết giờ mà cho phép Nam Định tiếp tục tấn công. Khi lỗi xảy ra, thời gian bù giờ đã gần sang phút thứ 6”.

Với tình huống này, Rafaelson đã ghi bàn thắng muộn thứ 2 trong lịch sử V-League. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về Đức Chiến của Viettel, người ghi bàn ở phút 114 trong trận thắng Hà Tĩnh mùa trước. Đây cũng là tình huống VAR vào cuộc, khiến thời gian kéo dài.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thua-nam-dinh-phut-chot-vi-var-hlv-quang-nam-do-loi-cho-trong-tai-post1580520.tpo