Thua lỗ triền miên, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Chi làm ăn ra sao?

Được biết đến là 'đại gia Đông Âu', ông Nguyễn Đức Chi sở hữu loạt dự án bất động sản nghìn tỷ. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, các dự án nghìn tỷ của ông liên tục kinh doanh thua lỗ.

Crystal Bay, SunBay Ninh Thuận, dư nợ trái phiếu "khủng", kinh doanh bết bát

Ông Nguyễn Đức Chi được biết đến với các dự án nghìn tỉ như dự án Ninh Chữ Sailing Bay tại tỉnh Ninh Thuận (tổng diện tích 12,2 héc ta, mức vốn đầu tư 4.500 tỉ đồng), dự án Mũi Dinh Ecopark (tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng) tại tỉnh Ninh Thuận, dự án SunBay Park & Resort Phan Rang với mức vốn 4.500 tỉ đồng.

Hiện, các doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Đức Chi vẫn có dư nợ trái phiếu "khủng" lên đến 30.000 tỷ đồng, trong khi kết quả kinh doanh liên tục thua lỗ.

Cái tên đầu tiên trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Chi là Công ty CP Crystal Bay do ông này làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Crystal Bay được thành lập vào tháng 7/2016 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Ông Chi góp 60%, còn lại 40% do ông Nguyễn Đức Tân và bà Nguyễn Thị Duyên (giữ chức Tổng Giám đốc) nắm giữ. Tháng 6/2021, Crystal Bay tăng vốn điều lệ lên 1.150 tỷ đồng, đồng thời thay đổi vị trí Tổng Giám đốc sang ông Nguyễn Tiến Trung.

Trong công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) của Crystal Bay mới đây, trong nửa đầu năm 2023, Công ty CP Crystal Bay báo lỗ sau thuế hợp nhất là 135,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 68,1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là -8,16%, cùng kỳ năm ngoái -6,4%.

Crystal Bay lỗ nặng 135 tỷ 6 tháng 2023

Tính đến cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty CP Crystal Bay ở mức 1.626 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,95 lần, tương ứng mức nợ khoảng 4.800 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 2.110 tỷ đồng.

Trước đó, kết thúc năm 2022, Công ty CP Crystal Bay báo cáo lỗ sau thuế gần 95 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi 89 tỉ đồng. Trước đó, năm 2021, Crystal Bay đã huy động thành công lô trái phiếu CBGB2124001 với tổng giá trị 450 tỉ đồng, nhằm mục đích tăng quy mô vốn để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Crystal Bay được biết đến với loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng như SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, Sailing Bay Ninh Chữ hay dự án Crystal Marina Bay …

Ngoài Crytal Bay, ông Nguyễn Đức Chi còn là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Sunbay Ninh Thuận. Được biết, Công ty CP SunBay Ninh Thuận thuộc hệ thống công ty con của Crystal Bay, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực du lịch, là chủ sở hữu của nhiều dự án nghỉ dưỡng 5 sao: Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, Mũi Né Sailing Bay – Bình Thuận, Sunbay Park Hotel & Resort – Ninh Thuận…

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của công ty này cũng phủ màu u tối khi lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Sunbay Ninh Thuận báo lỗ gần 2,7 tỷ đồng. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục ở mức âm 0,35%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 4,1 lần, tương ứng 3.116 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.671 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm tài chính 2022, Sunbay Ninh Thuận cũng ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 1,7 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2022, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu hơn 763 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,02 lần, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 3.068 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 1.671 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp này ở mức âm 0,22%.

Vào năm tài chính 2021, Sunbay Ninh Thuận cũng ghi nhận khoản lỗ hơn 4,3 tỷ đồng.

Chân dung "đại gia Đông Âu" Nguyễn Đức Chi

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1968, quê ở Nghệ An. Ông từng có thời gian học tập, lập nghiệp khá thành công tại Nga như một số tỷ phú của Việt Nam. Sau đó ông về nước cùng các cộng sự phát triển thành công hàng loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Ông từng có thời gian học tập, lập nghiệp khá thành công tại Nga (Nguồn ảnh: Internet)

Ngoài Crystal Bay và Sunbay Ninh Thuận, ông Nguyễn Đức Chi còn đứng tên mở nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Cam Ranh Riviera Resort, Công ty TNHH Du thuyền Horizon Việt Nam, Công ty CP Crystal Bay Hotels & Resorts, Công ty CP Vân Đồn Green Industrial Park...

Ông Chi từng có một số tai tiếng liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và được trả tự do trước thời hạn.

Đầu năm 2010, ông thành lập Công ty CP Khu du lịch Champarama để kế thừa dự án và xin tiếp tục thực hiện dự án Nàng tiên cá – Rusalka. Tháng 10/2017, dự án trên đã có hành vi vi phạm trong việc lấn chiếm đất, sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia. UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng với hành vi lấp, lấn vịnh Nha Trang. Đồng thời yêu cầu công ty này chấm dứt ngay các hành vi vi phạm nêu trên và khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Đầu năm 2018, dự án tiếp tục bị chỉ đạo kiểm tra làm rõ về hoạt động lấn biển, ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang. Ngoài ra, ông Chi làm chủ một số dự án dọc bãi biển Nha Trang và tiếp tục sai phạm, trong đó phải kể đến những hành vi lấp biển quy mô lớn tại dự án Công viên Bến du thuyền tại Nha Trang nhưng chỉ xử phạt hành chính.

Diệu Chi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thua-lo-trien-mien-doanh-nghiep-cua-dai-gia-nguyen-duc-chi-lam-an-ra-sao.html