Thua đậm Iraq, Thái Lan tan mộng World Cup

Dù rất quyết tâm nhưng ĐT Thái Lan cũng không thể gây bất ngờ trước ĐT Iraq, thậm chí thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang còn phải nhận thất bại với tỷ số 0-4. Hy vọng giành vé đến Nga mùa hè 2018 của đội bóng xứ sở chùa Vàng gần như không còn.

Video tổng hợp trận đấu:

Thái Lan từng đặt kỳ vọng rất lớn tại vòng loại World Cup 2018, về việc giành quyền lọt vào VCK giải đấu này tại Nga sau đây 2 năm. Nhưng hiện tại đội bóng xứ chùa Vàng có khởi đầu không tốt, khi toàn thua cả 3 trận trước Saudi Arabia (0-1), Nhật Bản (0-2) và UAE (1-3), khiến tấm vé dự World Cup 2018 ngày càng xa tầm tay.

Dẫu biết cơ hội còn rất nhỏ nhưng thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang vẫn rất quyết tâm thắp lên hi vọng trong cuộc so tài với Iraq tối 11/10.

Iraq có chiến thắng đậm đà trước Thái Lan

Trận đấu giữa Iraq và Thái Lan về danh nghĩa là trận đấu trên sân nhà của Iraq, nhưng thực tế sẽ diễn ra tại Tehran (Iran), do Iraq lúc này không đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu quốc tế tầm châu lục.

Quyết tâm có thừa nhưng Thái Lan phải nhận gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 7 của trận đấu với pha ghi bàn của Mohannad Abdul-Raheem.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng dẫn bàn từ rất sớm, các học trò của HLV Radhi Shenaishil tiếp tục tạo ra thế trận chắc chắn bên phần sân nhà và nguy hiểm với những pha lên bóng.

Phút 24, lưới của Thái Lan thêm một lần bị rung lên, người ghi bàn cho Iraq vẫn là Mohannad Abdul-Raheem.

Bị dẫn trước 2 bàn, HLV Kiatisuk sử dụng cả 3 sự điều chỉnh về nhân sự trong hiệp một nhưng vẫn không thể thay đổi tình thế.

Qua giờ giải lao, Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm cơ hội nhưng khi chưa tìm được bàn gỡ thì đội bóng xứ sở chùa Vàng phải chơi thiếu người từ phút 69, sau khi Koravit Namwiset phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong tình huống xô xát với Ahmad Ibrahim Khalaf.

Còn 10 người trên sân khiến đại diện của Đông Nam Á không thể lật ngược tình thế. Thậm chí, Thái Lan còn phải nhận thêm 2 bàn thua trong các phút 87 và 90+4 với cùng cái tên Mohannad Abdul-Raheem.

Như vậy, Mohannad Abdul-Raheem đã hoàn tất cú poker cho riêng mình và trở thành nỗi ác mộng đối với khung thành của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018.

Thất bại thứ 4 liên tiếp khiến Thái Lan gần như không còn cơ hội giành vé dự World Cup 2018. Bởi sau 4 lượt trận, đoàn quân của HLV Kiatisuk vẫn chưa có được điểm nào, xếp cuối bảng B, ghi được 1 bàn và 10 lần để thủng lưới.

Dẫn đầu bảng B đang là Saudi Arabia với 10 điểm, trong khi Australia xếp thứ 2 với 8 điểm, với 7 điểm Nhật Bản tạm xếp thứ 3. Hai tấm vé trực tiếp giành quyền đến Nga vào mùa Hè 2018 ở bảng này gần như chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Australia, Nhật Bản và Saudi Arabia.

Xếp hạng bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á

Vĩnh Tường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/333509/thua-dam-iraq-thai-lan-tan-mong-world-cup.html