Thứ vũ khí giúp Donbass giải quyết xe tăng Ukraine chỉ trong một đêm

Với sự trợ giúp của Komandirsha-E, Donbass có thể 'giải quyết' lực lượng xe tăng của Ukraine chỉ trong một đêm.

Tình hình khu vực Donbass của Ukraine trong những ngày vừa qua trở lên hết sức căng thẳng, phía Ukraine đã đưa Lữ đoàn lính thủy đánh bộ độc lập số 36 (OBRMP), cũng như các lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 93, 30, 57, 92, 24, 53 và 80 áp sát khu vực Donbass.

Tình hình khu vực Donbass của Ukraine trong những ngày vừa qua trở lên hết sức căng thẳng, phía Ukraine đã đưa Lữ đoàn lính thủy đánh bộ độc lập số 36 (OBRMP), cũng như các lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 93, 30, 57, 92, 24, 53 và 80 áp sát khu vực Donbass.

Về phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng (LDNR) thuộc khu vực Donbass của Ukraine, cũng đã đưa các quân đoàn 1, 2 của họ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Về phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng (LDNR) thuộc khu vực Donbass của Ukraine, cũng đã đưa các quân đoàn 1, 2 của họ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Nhiệm vụ các quân đoàn 1, 2 của LDNR, là kiềm chế sự tấn công của các đơn vị thiết giáp Ukraine, ít nhất là cầm chân được trong khoảng thời gian 14 giờ, cho đến khi có sự tiếp viện của các đơn vị chính quy quân đội Nga.

Nhiệm vụ các quân đoàn 1, 2 của LDNR, là kiềm chế sự tấn công của các đơn vị thiết giáp Ukraine, ít nhất là cầm chân được trong khoảng thời gian 14 giờ, cho đến khi có sự tiếp viện của các đơn vị chính quy quân đội Nga.

Để thực hiện chiến thuật này, các đơn vị chống tăng của quân đoàn LDNR có trong tay nhiều loại vũ khí chống tăng, bao gồm tên lửa chống tăng có điều khiên (ATGM) thế hệ 2 như Fagot, Konkurs/M, Metis/MiG-21, hoặc thế hệ 2+ như Kornet-E; ngoài ra còn có pháo chống tăng 100 mm 2A29, ĐKZ 73 mm SPG-9.

Để thực hiện chiến thuật này, các đơn vị chống tăng của quân đoàn LDNR có trong tay nhiều loại vũ khí chống tăng, bao gồm tên lửa chống tăng có điều khiên (ATGM) thế hệ 2 như Fagot, Konkurs/M, Metis/MiG-21, hoặc thế hệ 2+ như Kornet-E; ngoài ra còn có pháo chống tăng 100 mm 2A29, ĐKZ 73 mm SPG-9.

Lực lượng tăng, thiết giáp của Ukraine hiện có các loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-64BV/BM, T-72AV/B1, T-72AMT, cũng như T-80B/BV. Những xe tăng của Ukraine đều được nâng cấp với giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1 và Knife.

Lực lượng tăng, thiết giáp của Ukraine hiện có các loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-64BV/BM, T-72AV/B1, T-72AMT, cũng như T-80B/BV. Những xe tăng của Ukraine đều được nâng cấp với giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1 và Knife.

Với sự bảo vệ của giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1 và Knife, các loại tên lửa chống tăng Metis-M1, Konkurs-M cũng như Kornet-E có khả năng xuyên thủng 95% giáp của thân xe bán cầu trước tháp pháo của các xe tăng Ukraine nói trên.

Với sự bảo vệ của giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-1 và Knife, các loại tên lửa chống tăng Metis-M1, Konkurs-M cũng như Kornet-E có khả năng xuyên thủng 95% giáp của thân xe bán cầu trước tháp pháo của các xe tăng Ukraine nói trên.

Các vũ khí chống tăng còn lại, kể cả ĐKZ SPG-9 với đạn chống tăng PG-9 và PG-9S; tên lửa 9M117 Kustet, được phóng qua nòng pháo của pháo chống tăng 100 mm 2A29; tên lửa của tổ hợp Fagot, Konkurs-M và Kornet-E có thể tiêu diệt tất cả MBT của Ukraine, nếu tiến công từ bên sườn và phía sau.

Các vũ khí chống tăng còn lại, kể cả ĐKZ SPG-9 với đạn chống tăng PG-9 và PG-9S; tên lửa 9M117 Kustet, được phóng qua nòng pháo của pháo chống tăng 100 mm 2A29; tên lửa của tổ hợp Fagot, Konkurs-M và Kornet-E có thể tiêu diệt tất cả MBT của Ukraine, nếu tiến công từ bên sườn và phía sau.

Nhưng có vũ khí chống tăng, nhưng quan trọng là có thể phát hiện lực lượng xe tăng của Ukraine ở đâu mới là quan trọng; nhất là khi phía Ukraine sử dụng các biện pháp ngụy trang, giúp những MBT này có thể đột phá qua hai tuyến phòng thủ đầu tiên của lực lượng dân quân Donbass, mà không bị phát hiện.

Nhưng có vũ khí chống tăng, nhưng quan trọng là có thể phát hiện lực lượng xe tăng của Ukraine ở đâu mới là quan trọng; nhất là khi phía Ukraine sử dụng các biện pháp ngụy trang, giúp những MBT này có thể đột phá qua hai tuyến phòng thủ đầu tiên của lực lượng dân quân Donbass, mà không bị phát hiện.

Vấn đề này về cơ bản có thể được giải quyết bằng cách tích hợp các tổ hợp chống tăng Konkurs-M, Metis-M1 và Kornet-E, mà lực lượng dân quân Donbass đang sở hữu vào một mạng thông tin tập trung duy nhất, đó là các hệ thống điều khiển tự động đa phần tử Komandirsha-E.

Vấn đề này về cơ bản có thể được giải quyết bằng cách tích hợp các tổ hợp chống tăng Konkurs-M, Metis-M1 và Kornet-E, mà lực lượng dân quân Donbass đang sở hữu vào một mạng thông tin tập trung duy nhất, đó là các hệ thống điều khiển tự động đa phần tử Komandirsha-E.

Komandirsha-E là hệ thống được thiết kế để tăng hiệu quả chiến đấu của các ATGM (cả mang vác bộ, lẫn trên xe cơ giới), như Metis, Kornet-E, Konkurs-M, Kornet-EM… do tích hợp hoàn toàn tự động hóa nhiệm vụ, cả trong chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu; cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết, theo thời gian thực.

Komandirsha-E là hệ thống được thiết kế để tăng hiệu quả chiến đấu của các ATGM (cả mang vác bộ, lẫn trên xe cơ giới), như Metis, Kornet-E, Konkurs-M, Kornet-EM… do tích hợp hoàn toàn tự động hóa nhiệm vụ, cả trong chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu; cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết, theo thời gian thực.

Hệ thống Komandirsha-E đảm bảo tăng hiệu quả chiến đấu của các tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển đến 1,5 lần. Hệ thống có thiết bị trinh sát và hiển thị địa hình khu vực chiến đấu trên bản đồ số. Phát hiện mục tiêu bằng radar của hệ thống và máy chỉ thị mục tiêu kiêm máy đo khoảng cách bằng laser.

Hệ thống Komandirsha-E đảm bảo tăng hiệu quả chiến đấu của các tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển đến 1,5 lần. Hệ thống có thiết bị trinh sát và hiển thị địa hình khu vực chiến đấu trên bản đồ số. Phát hiện mục tiêu bằng radar của hệ thống và máy chỉ thị mục tiêu kiêm máy đo khoảng cách bằng laser.

Hệ thống Komandirsha-E sau khi phát hiện mục tiêu là xe tăng, xe cơ giới, sẽ tiến hành tính toán phần tử và chuyển cho các bệ phóng tên lửa về phần tử mục tiêu theo thời gian thực bằng lệnh vô tuyến, hoặc đường dây hữu tuyến điện, để các đơn vị tên lửa chống tăng kịp thời khai hỏa, hoặc triển khai chiếm các trận địa có lợi.

Hệ thống Komandirsha-E sau khi phát hiện mục tiêu là xe tăng, xe cơ giới, sẽ tiến hành tính toán phần tử và chuyển cho các bệ phóng tên lửa về phần tử mục tiêu theo thời gian thực bằng lệnh vô tuyến, hoặc đường dây hữu tuyến điện, để các đơn vị tên lửa chống tăng kịp thời khai hỏa, hoặc triển khai chiếm các trận địa có lợi.

Hệ thống Komandirsha-E còn có tính tự động hóa cao, nếu kết nối tự động, các bệ phóng tên lửa có thể tự động phóng tên lửa hoặc giám sát chỉ huy các tổ tên lửa chống tăng chấp hành lệnh phóng.

Hệ thống Komandirsha-E còn có tính tự động hóa cao, nếu kết nối tự động, các bệ phóng tên lửa có thể tự động phóng tên lửa hoặc giám sát chỉ huy các tổ tên lửa chống tăng chấp hành lệnh phóng.

Thành phần hệ thống Komandirsha-E gồm radar di động 1L111M-E, có thể phát hiện mục tiêu như xe tăng trong cự ly 10,1 km; máy đo khoảng cách laser LTsD-3M1 (ban ngày 7km, đêm 5 km); kính ngắm ảnh nhiệt 1PN79M hoặc 1PN79M-3 (ban ngày 8.300m, đêm 6.200m); máy tính trung tâm loại được cài phần mềm đặc biệt; thiết bị định vị; thiết bị thông tin liên lạc.

Thành phần hệ thống Komandirsha-E gồm radar di động 1L111M-E, có thể phát hiện mục tiêu như xe tăng trong cự ly 10,1 km; máy đo khoảng cách laser LTsD-3M1 (ban ngày 7km, đêm 5 km); kính ngắm ảnh nhiệt 1PN79M hoặc 1PN79M-3 (ban ngày 8.300m, đêm 6.200m); máy tính trung tâm loại được cài phần mềm đặc biệt; thiết bị định vị; thiết bị thông tin liên lạc.

Khi được sự trợ giúp của hệ thống Komandirsha-E, ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi (như sương mù, đêm tối, khói bụi), thì các kíp trắc thủ tên lửa chống tăng của lực lượng dân quân Donbass vẫn có thể chuẩn bị trước các bệ phóng và phóng đạn, trước khi các MBT của Ukraine kịp phát hiện ra các mối đe dọa tên lửa.

Khi được sự trợ giúp của hệ thống Komandirsha-E, ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi (như sương mù, đêm tối, khói bụi), thì các kíp trắc thủ tên lửa chống tăng của lực lượng dân quân Donbass vẫn có thể chuẩn bị trước các bệ phóng và phóng đạn, trước khi các MBT của Ukraine kịp phát hiện ra các mối đe dọa tên lửa.

Nếu được nâng cấp cả hệ thống phần cứng và phần mềm, hệ thống Komandirsha-E còn kết nối với cả radar trinh sát pháo binh SBR-5M Fara-VR; như vậy hệ thống còn cung cấp tham số cho cả các loại pháo chống tăng như Rapier và cho các loại vũ khí chống tăng khác.

Nếu được nâng cấp cả hệ thống phần cứng và phần mềm, hệ thống Komandirsha-E còn kết nối với cả radar trinh sát pháo binh SBR-5M Fara-VR; như vậy hệ thống còn cung cấp tham số cho cả các loại pháo chống tăng như Rapier và cho các loại vũ khí chống tăng khác.

Việc lực lượng dân quân Donbass được cung cấp hệ thống chỉ huy – trinh sát Komandirsha-E được xem là tăng cường cho chiến thuật chống tiếp cận/phong tỏa khu vực (A2/AD), chống lại lực lượng xe tăng của phía Quân đội Ukraine cũng như các loại tên lửa Javelins mà Mỹ vừa bán cho Ukraine. Nguồn ảnh: Pinterest.

Việc lực lượng dân quân Donbass được cung cấp hệ thống chỉ huy – trinh sát Komandirsha-E được xem là tăng cường cho chiến thuật chống tiếp cận/phong tỏa khu vực (A2/AD), chống lại lực lượng xe tăng của phía Quân đội Ukraine cũng như các loại tên lửa Javelins mà Mỹ vừa bán cho Ukraine. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cả Nga và Ukraine đều đang nỗ lực dồn quân tới khu vực biên giới với Donbass, sẵn sàng nổ ra chiến tranh tổng lực bất cứ khi nào. Nguồn: USnewstime.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/thu-vu-khi-giup-donbass-giai-quyet-xe-tang-ukraine-chi-trong-mot-dem-1522439.html