Thư về tòa soạn: Người cán bộ biên phòng nhiều sáng kiến

Tại Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 do Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức vừa qua, sáng kiến thiết bị bay không người lái (UAV) và cách nhận biết thiết bị bay drone, flycam của Trung úy Trần Ngọc Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu hành chính kiêm Kế hoạch tổng hợp Đồn Biên phòng Sê San đã gây ấn tượng với hội thi. Sáng kiến của Trần Ngọc Hải được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu huấn luyện chiến đấu ở các đồn biên phòng.

Trung úy Trần Ngọc Hải quê ở xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Năm 2022, đồng chí Hải tốt nghiệp Học viện Biên phòng với chuyên ngành quản lý biên giới và được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Sê San. Trung úy Trần Ngọc Hải luôn chủ động vận dụng những kiến thức học tập ở trường, kết hợp tự nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn. Khi đang là học viên, đồng chí Hải đã rất đam mê tìm hiểu về UAV, tích cực nghiên cứu, học hỏi, tiết kiệm phụ cấp để mua các vật liệu, thiết bị rời rồi tự mày mò thiết kế UAV.

Trung úy Trần Ngọc Hải (ngoài cùng, bên trái) giới thiệu mô hình UAV tại Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024.

Mô hình UAV do Trung úy Trần Ngọc Hải thiết kế tham gia hội thi đã được đưa vào sử dụng tại Đồn Biên phòng Sê San. Trong quá trình huấn luyện chiến đấu, bộ đội sẽ được nhìn tận mắt UAV đang hoạt động tại khu vực huấn luyện, từ đó có phương án tiêu diệt mục tiêu trên không bằng trang bị, vũ khí được biên chế tại đồn. Trung úy Trần Ngọc Hải chia sẻ: “Thiết bị bay này có tốc độ bay khoảng 50-100km/h, UAV bay theo chế độ khí động học, kết hợp với nhiều thiết bị điều khiển khác làm cho UAV sẽ bay theo độ cao, tốc độ, phạm vi do người điều khiển. Vì đây là mô hình tự làm nên chúng ta hoàn toàn làm chủ về mặt thiết bị, nâng cấp, cải tiến hoàn toàn độc lập; việc sửa chữa, thay thế khi bị hư hỏng dễ dàng. Chi phí để làm ra thiết bị này chỉ khoảng 800-900.000 đồng’’.

Nhận xét về Trung úy Trần Ngọc Hải, Trung tá Bùi Hữu Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê San cho biết: “Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Trung úy Trần Ngọc Hải luôn nhiệt huyết, gương mẫu, đi đầu trong trong huấn luyện cũng như trong cuộc sống; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến trang thiết bị phục vụ công việc. Không chỉ giỏi chuyên môn, Trung úy Trần Ngọc Hải còn là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên”.

Bài và ảnh: VĂN LÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-nguoi-can-bo-bien-phong-nhieu-sang-kien-771512