Thủ tướng: VOV phải giữ cho bằng được tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Chiều 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác trực Tết và chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí VOV, VTV, TTXVN.

Video: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác trực Tết của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ cho biết, trong năm 2023, với chức năng là cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia, VOV luôn bám sát mọi định hướng chỉ đạo của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội.

Đài VOV luôn tích cực đấu tranh, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng kích động, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; thông tin, bình luận sâu về các vấn đề quốc tế, dân sinh, được dư luận quan tâm.

Đặc biệt, VOV luôn thông tin nhanh, đầy đủ, toàn diện các hoạt động trong nước và đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đài cũng thực hiện tốt việc đưa tin các sự kiện chính trị quan trọng như các Phiên họp Quốc hội, Chính phủ, cuộc họp của Ban Bí thư, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Bên cạnh đó, VOV cũng thông tin đậm nét các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao các nước tới Việt Nam, đặc biệt là các chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

VOV cũng chú trọng tuyên truyền về vấn đề kiểm soát quyền lực, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong quá trình xây dựng pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; vấn đề xây dựng cơ chế, chính sách, sử dụng người tài...

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin không đúng sự thật về tình hình đất nước của các thế lực thù địch. Qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng đến thăm và kiểm tra công tác trực của các phóng viên, biên tập viên Truyền hình VOV và Kênh VOV Giao thông. Thủ tướng yêu cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tập trung tuyên truyền an toàn giao thông trong dịp Tết, phòng chống tác hại của rượu bia, phòng chống cháy nổ hỏa hoạn, tuyên truyền việc nghiêm cấm đốt pháo trái phép.

"Cùng với đó, phản ánh được không khí đón Tết trên mọi miền đất nước trước, trong và sau Tết. Đưa những thông tin chính xác, nếu có sự cố xảy ra phải kịp thời hướng dẫn người dân các phương án an toàn nhất, phải đặt tính mạng người dân lên trên hết", Thủ tướng lưu ý.

Trước thềm năm mới, Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà các cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên VOV.

Thủ tướng mong muốn các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân giao phó. "Đài Tiếng nói Việt Nam phải giữ cho bằng được tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân liên tục trong bất kỳ hoàn cảnh nào" như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thu-tuong-vov-phai-giu-cho-bang-duoc-tieng-noi-cua-dang-nha-nuoc-va-nhan-dan-ar852711.html