Thủ tướng Thái Lan Prayuth rút khỏi chính trường sau 9 năm cầm quyền

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, 69 tuổi, tuyên bố sẽ không tái tranh cử và rút lui khỏi chính trường, theo thông báo ngày 11/7 của đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. Ảnh: AFP

Theo Reuters, tuyên bố của ông Prayuth được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi Quốc hội Thái Lan sẽ tổ chức bỏ phiếu để bầu thủ tướng mới sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5. Theo quy định, ông Prayuth vẫn sẽ là thủ tướng lâm thời cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Bình luận về 9 năm lãnh đạo đất nước, ông Prayuth khẳng định: "Trên cương vị thủ tướng, tôi đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ quốc gia, tôn giáo, chế độ quân chủ vì lợi ích của nhân dân. Kết quả đang đơm hoa kết trái cho công chúng".

Ông nhấn mạnh những nhiệm vụ mà chính phủ của ông đã làm để cải thiện giao thông vận tải, cứu trợ lũ lụt, công nghệ kỹ thuật số và đối phó với đại dịch Covid-19, giúp đỡ các cộng đồng dễ bị tổn thương trong khi vẫn duy trì kỷ luật tài chính của đất nước.

"Tôi đã cố gắng củng cố đất nước trên mọi lĩnh vực vì sự ổn định và hòa bình, đồng thời vượt qua nhiều trở ngại trong nước và quốc tế", ông cho biết.

Ông Prayuth sẽ là thủ tướng lâm thời cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Ảnh: AFP

Ông cũng cảm ơn công chúng đã ủng hộ ông và đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất, giúp đảng này giành được 36 ghế trong Hạ viện. Nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ hy vọng chính phủ mới sẽ tiếp tục phát triển.

Ông Prayuth Chan-ocha, cựu Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Yingluck Shinawatra năm 2014. Ông đứng đầu chính quyền quân sự 5 năm và tiếp tục làm Thủ tướng Thái Lan sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019 khi liên minh đảng của ông đã giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội.

Hồi tháng 8/2022, ông Prayuth bị đình chỉ chức vụ, sau khi Tòa án Hiến pháp chấp nhận xem xét đơn kiện của đảng đối lập Pheu Thai về nghi vấn thời gian nắm quyền của ông. Hiến pháp Thái Lan quy định một thủ tướng không được tại vị tổng cộng quá 8 năm.

Đến cuối tháng 9/2022, Tòa án ra phán quyết quyết nhiệm kỳ của ông Prayuth bắt đầu từ năm 2017 và ông có thể nắm quyền đến năm 2025, tùy theo kết quả cuộc tổng tuyển cử tiếp theo vào tháng 5/2023.

Tuy nhiên, cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 chứng kiến sự thắng lợi của phe đối lập Thái Lan, khi đảng Tiến lên của lãnh đạo Pita Limjaroenrat giành được nhiều ghế nhất trong Hạ viện và có quyền đầu tiên được thành lập chính phủ.

Sau đó, ông Pita đã thành lập liên minh 8 đảng để tập trung thêm sự ủng hộ. Mặc dù liên minh của ông tập hợp được 312 ghế tại Hạ viện – tương ứng với 312 phiếu bầu, nhưng vẫn chưa đủ 376 phiếu bầu cần thiết để thành lập chính phủ mới tại Thái Lan và đưa ông Pita trở thành tân thủ tướng. Ông vẫn cần thêm 64 phiếu ủng hộ của Thượng nghị sĩ hoặc Hạ nghị sĩ từ các đảng khác.

Dự kiến sáng 13/7, Quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập phiên họp chung để tổ chức cuộc bỏ phiếu lựa chọn tân thủ tướng.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thu-tuong-thai-lan-prayuth-rut-khoi-chinh-truong-sau-9-nam-cam-quyen-post24068.html