Thủ tướng Pháp thành lập nội các mới

(VTV Online) - Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm 26/8 đã đứng ra thành lập Chính phủ mới nhằm thay thế cho nội các cũ vừa từ chức một ngày trước đó.

Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và Thủ tướng Manuel Valls sau cuộc họp hôm 4/4. (Ảnh: AFP)

Đáng chú ý trong Chính phủ mới đó là sự xuất hiện của ông Emmanuel Macron, cựu giám đốc ngân hàng Rothschild nhiều tiếng tăm và cũng là đồng minh thân cận của Tổng thống Pháp Hollande ở vị trí Bộ trưởng kinh tế. Ông Macron sẽ thay thế ông Montebourg người đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng bằng việc chỉ trích chính sách kinh tế của Chính phủ.

Trong nội các mới, các Bộ trưởng hàng đầu, trong đó có Ngoại trưởng Fabius đều tại vị. Tuy nhiên, 3 Bộ trưởng từng công khai chỉ trích chính sách kinh tế của chính phủ đã bị loại khỏi danh sách nội các mới.

Phát biểu ở Paris, Thủ tướng Valls cho biết thêm, ông sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Ngọc Anh

Nguồn VTV: http://vtv.vn/thoi-su-quoc-te/thu-tuong-phap-thanh-lap-noi-cac-moi/130846.vtv