Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Sáng 11/11, trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, Đoàn công tác do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc tại Khu kinh tế trọng điểm quốc gia Nghi Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ dâng hương, Đoàn công tác đã thăm Khu kinh tế Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Đây là khu kinh tế trọng điểm quốc gia với đa ngành, đa lĩnh vực, được Chính phủ Việt Nam lựa chọn là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm, có chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn nhất trong cả nước.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại Khu kinh tế trọng điểm quốc gia Nghi Sơn.

Khu kinh tế Nghi Sơn được chia thành 55 phân khu, trong đó, có 25 phân khu công nghiệp, diện tích khoảng 9.057,9ha. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và công nhân, người lao động đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - công trình trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà công nhân, người lao động.

Theo báo cáo sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã và đang đóng góp nhiều sản phẩm năng lượng thiết yếu bao gồm: Xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, phục vụ cho các ngành vận tải, công nghiệp chế xuất, sản xuất và cung ứng điện... cho thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước kết quả mà nhà máy đã đạt được. Đặc biệt là các sản phẩm cung cấp cho thị trường như xăng, dầu diesel... Đây đều là những sản phẩm cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi lời cảm ơn đến chính phủ Nhật Bản, Cô-oét. Đồng thời, đánh giá cao sự đóng góp của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiến Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-va-lam-viec-tai-thanh-hoa-364360.html