Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Khó khăn của các bạn cũng là khó khăn của chúng tôi'

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục có những đột phá, cùng nhau có kết quả gấp 2-3 lần trong những năm tới đây.

Chiều 23/6, Chương trình tọa đàm bàn tròn giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc đã được tổ chức.

Phát biểu chào mừng sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi sau 30 năm quan hệ ngoại giao, Việt Nam đã nhận được đầu tư lớn từ các doanh nghiệp Hàn Quốc với giá trị lên tới gần 82 tỷ USD. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nói riêng, hai đất nước nói chung mà còn góp phần vào quá trình hòa bình hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Hàn Quốc tiếp tục xây dựng chiến lược đầu tư vào Việt Nam với tiêu chí giảm lượng phát thải. Bên cạnh kinh doanh có lợi nhuận thì còn có tình cảm, trách nhiệm với công tác an sinh xã hội, người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau không thể ai ở lại phía sau. “Làm sao cùng thắng, hài hòa lợi ích giữa các bên, đồng hành với nhau cả lúc thuận lợi lẫn khó khăn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội thương mại Quốc tế Hàn Quốc KITA Cha Yol Koo cho biết, cơ cấu doanh nghiệp Hàn Quốc có mức độ cạnh tranh nhất định, và sự cạnh tranh ngày càng trở nên mạnh mẽ trước những khó khăn, biến động của thời đại mới.

Trong quá trình đó, KITA rất coi trọng Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng, nên vượt qua những hợp tác của hiện tại để bước sâu hơn, rộng hơn qua các ngành như công nghệ cao, chất bán dẫn, công nghệ đến từ tương lai.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Nhân đây, đại diện Hiệp hội thương mại Quốc tế Hàn Quốc cũng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về đất hiếm, đây là nguồn tài nguyên rất quan trọng của Việt Nam. “Ở Hàn Quốc, chúng tôi có những công nghệ cho ngành này nên tôi hy vọng việc hợp tác kinh tế của hai nước trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hai bên trong tương lai”, ông Cha Yol Koo nói.

Ngoài ra, theo Chủ tịch KITA, có hàng nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang có mặt và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông bày tỏ mong Chính phủ tạo được những thuận lợi, môi trường tốt như thuế, các quy chế chính sách để cho các doanh nghiệp này có thể hoạt động tốt và ổn định tại Việt Nam.

Chủ tịch Cha Yol Koo nhấn mạnh: “Với tình cảm hữu nghị của Việt Nam và Hàn Quốc, tôi nghĩ chúng ta có thể ứng biến với mọi sự biến động, khó khăn. Dựa trên sự tin tưởng của hai nước, mối quan hệ đó, doanh nghiệp của hai nước có thể hợp tác hơn nữa, để chúng ta đi trên con đường thịnh vượng chung”.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Chủ tịch Tập đoàn Samsung Jae Yong Lee cho biết, Samsung nói riêng và các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung rất vinh dự khi được đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam. Thành công của Việt Nam chính là của thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc.

"Samsung rất coi trọng Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác hiện tại, cần vượt qua để có bước hợp tác sâu hơn, mạnh mẽ hơn như với các lĩnh vực công nghệ cao, chất bán dẫn hay là công nghệ trong tương lai. Trong quá trình đó, tôi nghĩ hai bên sẽ có sự hợp tác và chia sẻ tích cực với nhau", đại diện Samsung bày tỏ.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung Jae Yong Lee.

Tại sự kiện, Chủ tịch Tập đoàn ô tô Hyundai Euisun Chung chia sẻ: “Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên sản xuất và bán xe ô tô với mong muốn đóng góp cho Việt Nam có được những phương tiện tiện lợi và an toàn.

Hiện nay Hyundai đang vận hành 3 nhà máy tại Việt Nam, thông qua hợp tác với Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn Trường Hải. Trong thời gian sắp tới, việc chuyển giao sang các công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô vào sẽ là điểm quan trọng mà Tập đoàn Hyundai mong muốn được mở rộng đầu tư.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Euisun Chung bày tỏ sự quan tâm đến dự án khu đô thị thông minh tại Hà Nam. Tháng 8/2022, công ty xây dựng của Tập đoàn Huyndai đã tập trung vào các dự án này và các dự án về nhà ở với mong muốn cải thiện môi trường nhà ở tại Việt Nam.

“Chúng tôi muốn tham gia tiếp tục vào các dự án đóng góp cho cộng đồng ở Việt Nam. Chúng tôi cũng tổ chức các trung tâm hỗ trợ những người phụ nữ Việt Nam đã kết hôn tại Hàn Quốc và quay lại Việt Nam sau khi ly hôn hoặc các em bé trong những gia đình đó”, đại diện Huyndai chia sẻ.

Cuối cùng, ông Euisun Chung nhấn mạnh sẽ tập trung vào hợp tác để phát triển các công nghệ cho con người và công nghệ ô tô trong tương lai.

Ông Kwang Mo Koo - Chủ tịch Tập đoàn LG cho biết, thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã có sự hợp tác phát huy được thế mạnh, giá trị của cả hai bên, đặc biệt về các ngành kinh tế mũi nhọn, đã có nhiều chính sách để thúc đẩy.

Ông Kwang Mo Koo - Chủ tịch Tập đoàn LG.

“Từ năm 1995, Tập đoàn của chúng tôi đã vào đầu tư tại Việt Nam, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như LG Display hay lĩnh vực điện tử khác của LG. Chúng tôi đã lựa chọn Việt Nam là “cứ điểm” sản xuất lớn của chúng tôi. Chính vì vậy, thời gian qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và hợp tác từ Chính phủ Việt Nam và các công ty Việt Nam”, ông Kwang Mo Ko nói .

Đề xuất với Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện LG cho biết: “Trong thời gian tới, tôi nghĩ cần có thêm những đổi mới đột phá trong chính sách để thúc đẩy hợp tác những sự phát triển này".

Theo chia sẻ của Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin, để có thể phát triển trong thời gian qua tại Việt Nam, Lotte đã cần đến sự hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin.

Trong thời gian tới, Lotte sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn vào Việt Nam. Hiện tại ở Tp.HCM chúng tôi đã đầu tư dự án với hơn 1.000 tỷ Won và đang xây dựng dự án Lotte Mall dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Chính phủ Việt Nam.

Ông Shin Dong Bin chia sẻ, sự đầu tư của Lotte tại Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho hơn 20.000 người. Ngoài ra, các dự án tại Lotte Thủ Thiêm sẽ là khu cư trú thân thiện với môi trường và là khu vực dân cư lớn, hiện đại với công nghệ lớn nhất áp dụng vào đó.

Trước các ý kiến của doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các hiệp hội là cánh tay nối dài giữa doanh nghiệp hai nước, cũng mong các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục có những đột phá, cùng nhau có kết quả gấp 2-3 lần trong những năm tới đây. “Chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam, các cấp luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc, coi thắng lợi của các bạn là của chúng tôi, khó khăn của các bạn cũng là khó khăn của chúng tôi”.

Thủ tướng cho biết sẽ lắng nghe các đề xuất và sẽ tìm cách giải quyết, từ các vấn đề như đi lại, cư trú, chính sách nhà ở đang từng bước cải thiện, sẽ có giải pháp phù hợp với tình hình. Ngoài ta, Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, giải trí.

Nguyễn Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-tuong-kho-khan-cua-cac-ban-cung-la-kho-khan-cua-chung-toi-a613707.html