Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lễ dâng hương do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức.

Từ sáng sớm, các đại biểu đã tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu Trung tâm Lễ hội Đền Hùng. Trong không khí trang nghiêm, tiếng nhạc trầm hùng, đúng 6h30, đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân hành lễ dần tiến qua Nghi Môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự lễ dâng hương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào Thượng cung dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày nay.

Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm Đền Giếng.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng là hoạt động chính quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện trong Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội, tri ân công đức tổ tiên; đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên quê hương Đất Tổ.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9 - 18/4 (tức ngày 1 - 10 tháng 3 Âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì) và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ dâng hương:

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự lễ dâng hương tại Đền Hùng (Ảnh: VGP)

Chúc văn do lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trình bày tại lễ dâng hương nêu rõ, tưởng nhớ về tổ tông, các vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang; khai sơn, phá thạch, đặt nền móng để quốc gia, dân tộc được muôn đời thịnh trị (Ảnh: VGP).

Lễ dâng hương do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm Đền Giếng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương trước bàn thờ các Vua Hùng.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng là hoạt động chính quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện trong Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-dang-huong-ngay-gio-to-hung-vuong-192240418100727261.htm