Thủ tướng Nhật: Không giải trừ hạt nhân, Triều Tiên đừng mơ đàm phán

Thủ tướng Shinzo Abe cũng cho biết ông muốn khôi phục quan hệ với Trung Quốc thông qua các chuyến thăm cấp cao.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Masayuki Terazawa/Nikkei

Trả lời phỏng vấn tờ Nikkei hôm 12/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, việc Triều Tiên cam kết từ bỏ hạt nhân là điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán với các quốc gia khác.

“Chúng tôi cho rằng, rốt cuộc vấn đề Triều Tiên sẽ được giải quyết thông qua đối thoại ngoại giao”, ông Abe nói như vậy sau khi tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt mới chống Bình Nhưỡng. Tại thời điểm này, cần phải gây áp lực mạnh lên Triều Tiên, ông nói.

Đề cập đến các biện pháp trừng phạt mới, Thủ tướng Nhật cho rằng việc thực hiện những gì cộng đồng quốc tế đã quyết định sẽ khiến Triều Tiên phải thay đổi chính sách của mình.

Ông khẳng định Nhật Bản sẽ “cùng cộng đồng quốc tế gây áp lực tối đa để buộc Triều Tiên cam kết giải trừ hạt nhân một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược”.

Nhật Bản chỉ đối thoại với Bình Nhưỡng với điều kiện Triều Tiên cam kết giải trừ hoàn toàn hạt nhân, ông Abe nhấn mạnh.

Khôi phục quan hệ với Trung Quốc

Đề cập đến mối quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản nói rằng ông hy vọng sẽ khôi phục quan hệ và bước đi tiếp theo là tổ chức một hội nghị cấp cao 3 bên Nhật-Trung-Hàn. Nhật Bản đang phối hợp cùng các bên để tiến hành một cuộc họp như vậy sớm nhất có thể trong năm nay.

Để cải thiện quan hệ với Trung Quốc, ông Abe cho rằng các bên sẽ trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Trước hết, có thể Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đến Nhật Bản dự hội nghị 3 nước. Sau đó ông sẽ thăm Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Nhật Bản.

“Thông qua các chuyến viếng thăm lẫn nhau của các lãnh đạo, tôi muốn thúc đẩy quan hệ Nhật-Trung”, ông nói.

Tình trạng chương trình Abenomics

Trong cuộc phỏng vấn dài 30 phút tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, ông Abe cũng đề cập đến tình trạng kinh tế Nhật Bản và việc chưa đạt được mục tiêu lạm phát 2% do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đề ra.

“Về phía Chính phủ, chúng tôi hy vọng BoJ sẽ tiếp tục các nỗ lực để đạt được mục tiêu đó”, Thủ tướng Abe nói, đồng thời cho biết nền kinh tế nước này cần đạt đến giai đoạn lạm phát vượt 2% và BoJ tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục tăng đều.

Thủ tướng Abe cho biết các chính sách của BoJ đã thúc đẩy công ăn việc làm. “Tôi muốn tiếp tục đẩy mạnh chương trình Abenomics bằng cách cả Chính phủ và BoJ phối hợp với nhau”, ông nhấn mạnh.

Khi nói về các chính sách kinh tế của mình, Thủ tướng Abe cho rằng ông chưa có ý định thay đổi kế hoạch nâng thuế tiêu dùng lên 10% vào tháng 10/2019 từ mức 8% hiện nay để cải thiện hệ thống an sinh xã hội của nước này.

Khi được hỏi về liệu ông có ý định tiếp tục ứng cử cho chức chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do vào tháng Chín năm sau hay không, ông Abe chỉ nói rằng: “Tôi vẫn còn 1 năm nữa trên cương vị thủ tướng. Tôi cho rằng điều quan trọng là làm điều tôi nên làm và đạt thêm thành tựu trong năm này”.

Ông Abe cũng bác bỏ tin đồn cho rằng ông có thể kêu gọi tổng tuyển cử sớm trong năm nay nhằm tận dụng vị thế yếu kém của các đảng đối lập. “Tôi không hề nghĩ đến việc giải tán Hạ viện”.

MINH TUẤN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/thu-tuong-nhat-khong-giai-tru-hat-nhan-trieu-tien-dung-mo-dam-phan-3174613.html