Thủ tướng Nhật cảnh báo Triều Tiên 'không có tương lai tươi sáng'

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói Triều Tiên sẽ "không có tương lai tươi sáng" nếu họ còn tiếp tục con đường hiện tại.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters.

Triều Tiên cần phải thay đổi chính sách. Triều Tiên cần hiểu rằng họ sẽ "không có tương lai tươi sáng" nếu còn tiếp tục con đường hiện tại, Reuters dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu với báo giới hôm nay.

Thủ tướng Abe nói ông muốn thảo luận về tình hình Triều Tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi họ gặp nhau tại sự kiện Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) tổ chức ở thành phố Vladivostok, Nga, trong tuần này.

Hãng tin Yonhap đưa tin ông Putin và ông Moon hôm nay đã gặp song phương bên lề EEF, không lâu sau khi tổng thống Hàn Quốc đến Vladivostok. Ông Moon cho rằng tình bình bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp là do những hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng.

Theo tổng thống Hàn Quốc, tình hình còn trở nên khó đoán nếu Triều Tiên không dừng những hành động khiêu khích.

Cuộc gặp diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày 3/9, đánh dấu lần thử hạt nhân thứ 6 của nước này. Tổng thống Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ thử.

Sau gặp thượng đỉnh song phương, ông Moon và ông Putin sẽ họp thượng đỉnh mở rộng với sự tham dự của hơn 10 quan chức hai nước. Hai nhà lãnh đạo dự kiến họp báo chung để thông báo kết quả.

Theo Như Tâm/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/thu-tuong-nhat-canh-bao-trieu-tien-khong-co-tuong-lai-tuoi-sang-223643/