Thủ tướng Nhật Bản quyết tâm theo đuổi các mục tiêu ưu tiên của người tiền nhiệm

Nhật Bản quyết tâm theo đuổi các nỗ lực sửa đổi Hiến pháp cùng một số vấn đề chính sách ưu tiên khác mà cựu Thủ tướng Abe Shinzo từng theo đuổi.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (thứ hai bên trái) đặt một bông hồng bằng giấy đỏ lên tên của một ứng cử viên LDP, để biểu thị chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện, tại trụ sở của đảng LDP ở Tokyo vào vào đêm 10/7. (Ảnh: Pool Photo via AP)

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (thứ hai bên trái) đặt một bông hồng bằng giấy đỏ lên tên của một ứng cử viên LDP, để biểu thị chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện, tại trụ sở của đảng LDP ở Tokyo vào vào đêm 10/7. (Ảnh: Pool Photo via AP)

Đây là tuyên bố do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 11/7, sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông giành thắng lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện.

Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng mới được công bố, Liên minh Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra ngày 10/7 tại Nhật Bản. Theo đó, LDP và đối tác liên minh Komeito đã giành được tổng cộng 76 ghế, vượt xa điều kiện cần thiết để bảo toàn đa số quá bán tại Thượng viện gồm 248 thành viên Quốc hội.

Trái ngược với kết quả của đảng LDP, đảng đối lập lớn của Nhật Bản là đảng Dân chủ Lập hiến (CDPJ) phải đã chứng kiến số ghế giảm sau bầu cử. Lãnh đạo CDPJ Kenta Izumi thừa nhận thất bại và cho rằng điều đó đã thể hiện rằng các cử tri mong muốn LDP tiếp tục nắm quyền điều hành chính phủ. Ông Izumi cho biết ban lãnh đạo đảng CDPJ phải chịu trách nhiệm về kết quả song ông sẽ không từ bỏ vị trí Chủ tịch đảng.

Trong một tuyên bố sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Kishida cho biết số ghế mà LDP giành được không chỉ thể hiện kỳ vọng về nhiệm vụ mà cử tri đã trao cho liên minh cầm quyền. Nhà lãnh đạo Nhật bản khẳng định, ông coi đây còn là ý nguyện của mọi người để thúc đẩy liên minh cầm quyền hành động hết khả năng trong việc bảo vệ Nhật Bản và mở ra tương lai cho đất nước.

Một nội dung quan trọng khác được Thủ tướng Nhật Bản nhắc tới đó là cam kết hiện thực hóa mong muốn của người tiền nhiệm Abe Shinzo trong việc giải quyết những thách thức xung quanh việc sửa đổi Hiến pháp và vấn đề các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Ông Kishida chỉ ra rằng, Nhật Bản hiện đang đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong thời kỳ hậu chiến. Nhà lãnh đạo này cho biết Nhật Bản sẽ rà soát và tăng cường các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19, bao gồm việc đảm bảo giường bệnh, thúc đẩy tiêm chủng và xét nghiệm.

Thủ tướng Nhật Bản cũng đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy mục tiêu ngăn ngừa số ca nhiễm COVID-19 và phục hồi nền kinh tế. Ông Kishida một lần nữa nhắc lại ý định tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản trong vòng 5 năm. Đề cập tới việc sửa đổi Hiến pháp, ông Kishida đã trích dẫn 4 lĩnh vực mà LDP đề xuất thay đổi, bao gồm cả quy định về vai trò của Lực lượng Phòng vệ trong Điều 9 của Hiến pháp.

Thủ tướng Kishida cho biết ông thực sự hy vọng rằng liên minh cầm quyền và phe đối lập sẽ có phiên thảo luận sôi nổi trong phiên họp bất thường diễn ra vào mùa Thu để có thể tìm ra giải pháp đáp ứng mong muốn mà các cử tri đã thể hiện trong cuộc bầu cử Thượng viện./.

T.Lan (Theo NHK. Japantoday)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/thu-tuong-nhat-ban-quyet-tam-theo-duoi-cac-muc-tieu-uu-tien-cua-nguoi-tien-nhiem-615010.html