Thủ tướng Nhật Bản bác tin đồn đoán bầu cử trước thời hạn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong phiên họp Hạ viện ở thủ đô Tokyo ngày 27/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 4/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông "chưa hề nghĩ gì" về việc giải tán Hạ viện, khi nói đến những đồn đoán gần đây về việc ông có thể yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử trước thời hạn vào tháng 1/2017.

Phát biểu tại một cuộc họp của ủy ban ngân sách Hạ viện Nhật Bản, ông Abe nói rằng ông cũng không thể loại bỏ khả năng giải tán Hạ viện trước khi xem xét lại các đơn vị bầu cử Hạ viện, dự kiến được tiến hành vào tháng 5/2017.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abe giải thích rằng khả năng quyết định giải tán Hạ viện sẽ không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch xem xét lại khu vực bầu cử.

Tuyên bố trên của ông Abe trả lời cho câu hỏi của nghị sĩ Đảng Dân chủ đối lập chính Yuichi Goto, người khẳng định rằng bất kỳ quyết định giải tán Hạ viện nào trước khi tiến hành cải cách khu vực bầu cử sẽ là "trái hiến pháp"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-nhat-ban-bac-tin-don-doan-bau-cu-truoc-thoi-han/409220.vnp