Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái-lan P.Vi-chít-chôn-chai

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái-lan do Ngài Pon-pếch Vi-chít-chôn-chai, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia dẫn đầu và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

* Chiều 14-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái-lan Pon-pếch Vi-chít-chôn-chai đang thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái-lan và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng thăm Việt Nam; đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai cơ quan lập pháp thời gian qua. Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Thái-lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Thái-lan theo lời mời của Thủ tướng Pra-dút Chan-ô-cha từ ngày 17 đến 19-8. Trong chuyến thăm, hai Thủ tướng sẽ trao đổi những phương hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược; ký các hiệp định, thỏa thuận quan trọng. Thủ tướng vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái-lan phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, xã hội. Đáng chú ý, Thái-lan hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 10 tại Việt Nam với nhiều dự án lớn đang được triển khai; hợp tác du lịch và kết nối cũng phát triển mạnh. Tuy nhiên, hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tăng mạnh kim ngạch thương mại hai chiều; đồng thời giảm chênh lệch về cán cân thương mại giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết duy trì môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thái-lan.

Nhân chuyến thăm này, Thủ tướng đề nghị hai Quốc hội thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều mặt; mong Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái-lan quan tâm thúc đẩy cơ quan chức năng Thái-lan mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam; tạo thuận lợi cho người lao động Việt Nam tại Thái-lan; khuyến khích các doanh nhân Thái-lan tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ, cơ quan lập pháp và nhân dân Thái-lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Thái-lan; mong Chính phủ và cơ quan lập pháp Thái-lan tiếp tục tạo điều kiện để lao động Việt Nam sinh sống và làm ăn bình thường tại Thái-lan.

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái-lan Pon-pếch Vi-chít-chôn-chai cho biết, mục đích chuyến thăm này nhằm tăng cường quan hệ hai nước, nhất là lĩnh vực lập pháp. Quốc hội hai nước có quan hệ rất tốt trên nhiều mặt. Cả hai nước đều mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược. Thái-lan rất mong chờ và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Thái-lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong vài ngày tới. Ông tin tưởng rằng, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Thái-lan và Thủ tướng Việt Nam sắp tới sẽ gặt hái nhiều thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước; đồng thời cho biết, Thái-lan đang khuyến khích người dân nước này tăng cường sang Việt Nam du lịch hơn nữa. Trong tương lai khi có thêm những tuyến đường bộ kết nối hai nước thông qua Lào hoặc tuyến vận tải ven biển được hình thành thì sẽ góp phần thúc đẩy du lịch hai nước. Ông cũng khẳng định, hầu hết người Việt Nam sinh sống, làm ăn ở Thái-lan đều được bảo đảm các quyền bình đẳng như người Thái-lan.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái-lan P. Vi-chít-chôn-chai.

* Trước đó, sáng 14-8, lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái-lan P.Vi-chít-chôn-chai được tổ chức trọng thể tại Nhà QH, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

* Sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái-lan P.Vi-chít-chôn-chai tiến hành hội đàm.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng nhân dân Thái-lan có Nhà vua mới và tin tưởng dưới sự trị vì của Nhà vua, đất nước Thái-lan sẽ ngày càng ổn định, phát triển thịnh vượng, không ngừng nâng cao vị thế ở khu vực và quốc tế; tổ chức thành công tổng tuyển cử vào năm 2018. Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái-lan P.Vi-chít-chôn-chai khẳng định chuyến thăm của Đoàn nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Hai bên thống nhất cho rằng, thời gian qua, mối quan hệ Việt Nam - Thái-lan phát triển tốt đẹp. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Thái-lan; đồng thời đề nghị hai bên tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai đối tác chiến lược giai đoạn 2014-2018, cũng như các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Hai bên nhất trí, để phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước, các cơ quan chuyên môn của hai cơ quan lập pháp thường xuyên giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp. Hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tăng cường hợp tác; các đoàn đại biểu Quốc hội hai nước tiếp tục chia sẻ quan điểm, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực đối với các vấn đề cùng quan tâm, góp phần xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Về hợp tác thương mại, đầu tư, phía Việt Nam đề nghị, hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm đạt mục tiêu 20 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2020, đồng thời giảm chênh lệch cán cân thương mại; tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc nhằm thúc đẩy giao thương và đầu tư. Phía Thái-lan mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam sang đầu tư nhiều hơn; đồng thời nhấn mạnh cơ quan lập pháp sẵn sàng phối hợp giải quyết những vướng mắc của các nhà đầu tư hai nước.

Trong hợp tác tại các diễn đàn đa phương và khu vực, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Việt Nam và Thái-lan cần tăng cường đoàn kết vì sự thống nhất và sức mạnh chung của ASEAN; phối hợp với nhau và với các nước khu vực Mê Công thúc đẩy hợp tác, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lao động, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái-lan đã trao đổi về việc thúc đẩy sớm ký mới Biên bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp giữa Việt Nam và Thái-lan; thúc đẩy việc ký Thỏa thuận “Thiết lập đường dây nóng hoạt động nghề cá trên biển”. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, hai bên cần xem xét mở rộng lĩnh vực, ngành nghề dành cho lao động Việt Nam trong những lĩnh vực mà Thái-lan đang thiếu. Bộ Lao động hai nước khẩn trương tiến hành các thủ tục để Thái-lan có thể tiếp nhận các lao động từ Việt Nam một cách chính thức.

* Tối cùng ngày, tại Nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái-lan P.Vi-chít-chôn-chai và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33781602-thu%cc%89-tuo%cc%81ng-nguye%cc%83n-xuan-phu%cc%81c-tie%cc%81p-chu-ti%cc%a3ch-qh-nguye%cc%83n-thi-kim-ngan-do%cc%81n-ho%cc%a3i-da%cc%80m-vo%cc%81i-chu-tich-hoi-dong-lap-phap-quoc-gia-vuong-quoc-thai-lan-p-vi-chi