Thủ tướng: Muốn phát triển văn hóa thì phải phát triển con người, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng thiết chế

Ngày 18/4, sau khi dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Theo báo cáo của tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tập trung, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đồng thời nỗ lực phục dựng và mở rộng không gian các lễ hội văn hóa dân gian, thực hành các di sản văn hóa độc đáo, với mục tiêu đưa tỉnh Phú Thọ, cụ thể là TP. Việt Trì trở thành điểm hẹn văn hóa lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng động viên cán bộ, công nhân làm việc trên công trường dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ.

Trong đó, dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được xây dựng tại quảng trường Hùng Vương, TP. Việt Trì nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân và du khách, là điểm tham quan du lịch

Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được xây dựng trên lô đất có diện tích 17.805 m2, công trình có quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái; cao khoảng 33,9 m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Công trình khởi công tháng 4/2022, đến nay khối lượng hoàn thành ước đạt 200 tỷ đồng, đang tích cực hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Phú Thọ là vùng Đất Tổ linh thiêng với truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo; có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh của dân tộc; văn hóa còn thì dân tộc còn; văn hóa có tính dân tộc, khoa học, đại chúng.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, công nhân triển khai dự án, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, tránh kéo dài gây đội vốn, lãng phí.

Cho rằng muốn phát triển văn hóa thì phải phát triển con người, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các thiết chế văn hóa, Thủ tướng đánh giá cao việc Phú Thọ quan tâm, mạnh dạn đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng hoan nghênh đông đảo cán bộ, công nhân vẫn làm việc miệt mài trên công trường dự án ngay trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm việc xuyên lễ, xuyên Tết", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương".

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, công nhân tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, triển khai dự án, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, tránh kéo dài gây đội vốn, lãng phí, càng đưa công trình vào hoạt động sớm càng có lợi, nhân dân được thụ hưởng sớm; đồng thời bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng tặng quà cán bộ, công nhân làm việc trên công trường dự án.

Thủ tướng lưu ý cần tham khảo các công trình văn hóa, nghệ thuật khác trong và ngoài nước để xây dựng nhà văn hóa nghệ thuật Phú Thọ theo hướng kết hợp truyền thống và hiện đại, quốc tế hóa bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa các giá trị, tinh hoa văn hóa thế giới.

Để công trình khi đưa vào hoạt động hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các giá trị văn hóa của người dân và du khách, Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan quan tâm việc đào tạo nhân lực, chuẩn bị nội dung hoạt động, nghiên cứu cơ chế khai thác, quản lý phù hợp theo hướng tự chủ với mô hình "đầu tư công, quản lý tư", bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Cũng trong ngày 18/4, Thủ tướng đã tới thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai Đề án 06 và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, chính quyền số, công dân số, Thủ tướng biểu dương nỗ lực, kết quả đạt được của Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác công an; trong đó có các nhiệm vụ được giao theo Đề án 06 và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án; chấp hành nghiêm sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có bảo đảm an ninh, an toàn lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoạt động phù hợp tình hình, luôn chủ động, sáng tạo; nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống; gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm vững địa bàn, bám sát đối tượng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số ngay từ cơ sở; quan tâm công tác đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu; làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác.

Đăng Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/thu-tuong-muon-phat-trien-van-hoa-thi-phai-phat-trien-con-nguoi-dau-tu-co-so-vat-chat-xay-dung-thiet-che-20240418195716925.htm