Thủ tướng Malaysia Najib Razak vẫn kín tiếng về thời gian bầu cử

Báo New Straits Times đưa tin Thủ tướng Malaysia Najib Razak vẫn chưa có ý kiến rõ ràng về thời gian tiến hành cuộc bầu cử lần thứ 14 tại nước này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo New Straits Times đưa tin Thủ tướng Malaysia Najib Razak vẫn chưa có ý kiến rõ ràng về thời gian tiến hành cuộc bầu cử lần thứ 14 tại nước này.

Ngày 13/9, sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ kéo dài ba ngày (từ 11-13/9), Thủ tướng Najib đã nhận được câu hỏi của phóng viên rằng hiện có phải thời điểm thích hợp để tiến hành bầu cử. Ông Najib (khi đó vẫn đang ở Washington) đã đáp rằng “Anh muốn tôi thông báo một điều gì đó tại Washington? Chắc anh đang đùa?”

Trước ý kiến của một phóng viên khác cho rằng Thủ tướng Najib còn chưa đến một năm nữa là tới cuộc bầu cử, ông Najib cho hay “Một năm là một quãng thời gian dài. Người ta nói trong chính trị, 2 tuần cũng là một thời gian dài."

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử lần thứ 14 tại Malaysia cần phải được tổ chức trước tháng 8/2018./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-malaysia-najib-razak-van-kin-tieng-ve-thoi-gian-bau-cu/466103.vnp