Thủ tướng Hà Lan bày tỏ quan tâm đến vị trí tổng thư ký NATO

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 28/10 bày tỏ quan tâm đến việc kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nhưng ông thừa nhận có ít cơ hội để được chọn vào vị trí này.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc họp báo tại The Hague, ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc họp báo tại The Hague, ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Rutte trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Den Haag FM bộc bạch: “Vai trò như vậy sẽ rất thú vị vì nó mang lại cơ hội đóng góp nhiều năm trên trường quốc tế trong thời kỳ toàn cầu có các thay đổi mạnh mẽ. Nhưng khả năng lớn công việc này sẽ thuộc về một phụ nữ người châu Âu, điều này cũng rất tốt”.

Thủ tướng Hà Lan thừa nhận ông không biết liệu mình có được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vai trò tổng thư ký NATO hay không và sẽ không khởi động chiến dịch vận động cá nhân.

Khi được hỏi về các vai trò quốc tế khác, Thủ tướng Rutte cho biết ông không quan tâm đến "công việc bán thời gian" của chủ tịch Hội đồng châu Âu và cũng không thuộc gia tộc chính trị phù hợp để được cân nhắc làm chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết ông Rutte vào tháng 7 đã công bố không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường sau cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới. Thủ tướng Rutte cho biết ngay sau khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử, ông sẽ rút lui khỏi chính trường. Ông Rutte trở thành Thủ tướng Hà Lan vào tháng 10/2010.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nắm quyền từ năm 2014 và dự kiến mãn nhiệm vào tháng 10 năm 2024. Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg đã được gia hạn lần thứ tư vào tháng 7 vừa qua. Theo Reuters, 31 thành viên NATO đang chủ trương gắn với tổng thư ký có kinh nghiệm thay vì nhất trí về một người thay thế ông Stoltenberg.

Ngoài ra, nhiều nước thành viên ưu ái cựu thủ tướng hoặc cựu tổng thống đảm nhận ghế tổng thư ký NATO để đảm bảo vị trí này có ảnh hưởng chính trị ở cấp cao nhất. Ông Stoltenberg (64 tuổi) vốn từng là Thủ tướng Na Uy.

Một số thành viên lại ủng hộ NATO có nữ tổng thư ký đầu tiên. Do đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland cũng được nhắc đến trong bàn luận giữa các nhà ngoại giao và báo chí.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-ha-lan-bay-to-quan-tam-den-vi-tri-tong-thu-ky-nato-20231029110650543.htm