Thủ tướng: 'Đừng chạy theo những quy định lạc hậu'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị bãi bỏ những quy định đã lạc hậu, không còn phù hợp trong nông nghiệp vì dân.

Sáng 26/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Tấn công liên tục những kẻ phá rừng

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết qua báo cáo của ngành nông nghiệp cho thấy đang còn rất nhiều công việc ngổn ngang. Tỷ lệ người dân sống ở nông thôn vẫn còn quá lớn, chiếm tới 60% dân số, đặc biệt là 40% lao động ở nông thôn vẫn làm nông nghiệp, trong khi các nước khác tỷ lệ này ngày càng giảm nhanh.

Thủ tướng nhận định năm nay thiên tai, nhân tai xảy ra quá nặng nề, làm mất đi 1,7 tỷ USD, gần 1% GDP của nước ta. Đối với ngành nông nghiệp, thiệt hại nhận thấy rõ khi 6 tháng đầu năm tăng trưởng âm, rất mừng là 3 tháng cuối năm đã phục hồi. Có thể nói, chưa bao giờ thiên tai ảnh hưởng dồn dập đến nước ta như vậy.

"Trong bối cảnh khó khăn, nông nghiệp vẫn tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, đóng góp chủ lực cho đời sống người dân. Đặc biệt, nông nghiệp đã mang về kim ngạch xuất khẩu lớn cho đất nước", Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng cũng yêu cầu, ngành nông nghiệp khắc phục những tồn tại như hạn điền đang kìm hãm phát triển sản xuất, an toàn thực phẩm nông nghiệp còn nhiều bất cập.

Một số địa phương đang mắc nợ nông thôn mới nhưng lãnh đạo chưa thực sự quan tâm giải quyết; một số nơi có tiềm lực kinh tế, nhưng đến thời điểm này chưa có huyện nào đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thắng Quang.

"Tôi đã nói đóng cửa rừng ở Tây Nguyên và nhiều vùng khác ở đất nước.10 năm, Tây Nguyên mất hơn 300.000 ha rừng, nên xảy ra tình trạng sa mạc hóa, hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Cần tiếp tục mở đợt tấn công liên tục vào những kẻ phá hoại rừng", Thủ tướng nhấn mạnh về công tác bảo vệ rừng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng cần khắc phục sớm thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là ở các tỉnh miền Trung, lo Tết cho dân vùng thiên tai, tuyệt đối không để đứt bữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển theo chiều sâu chứ không chạy theo số lượng.

Ngoài ra, Thủ tướng nhấn mạnh cần hoàn thiện cơ chế chính sách về vấn đề đất đai, những chính sách nào ràng buộc nông nghiệp nông thôn. Thủ tướng kiến nghị bãi bỏ, nhất là những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ càng phải bãi bỏ sớm, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Trung ương đề nghị xem xét, nghiên cứu giải pháp cởi trói.

"Chúng ta bãi bỏ những quy định đã lạc hậu, không còn phù hợp vì dân, vì sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn. Thể chế, chính sách do chúng ta xây dựng, đừng để chúng ta lại phải chạy theo những cơ chế, quy định lạc hậu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Xuất khẩu nông nghiệp trên 32 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, 6 tháng đầu năm, dẫn tới tăng trưởng âm, song trong 6 tháng cuối năm, ngành nông nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng ngoạn mục đạt 1,2%. Tổng kim ngạch toàn ngành nông, lâm, thủy sản lần đầu tiên cán mốc trên 32 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần tấn công mạnh mẽ những kẻ phá rừng. Ảnh: Thắng Quang.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường cho biết 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp đứng trước bối cảnh u ám chưa từng có, khi lần đầu tiên sau hàng chục năm rơi vào tăng trưởng âm 0,18%.

Hàng loạt các mặt hàng chủ lực, vốn là thế mạnh xuất khẩu như lúa gạo, cao su, sắn, tôm… đều sụt giảm cả về số lượng và giá trị, đặc biệt riêng đồng bằng sông Cửu Long bị mất tới hơn 1 triệu tấn lúa do ảnh hưởng của hạn hán.

“Đây là năm gian nan, vất vả khó khăn, liên tục, quý nào cũng xảy ra thiên tai. Đầu năm 14 tỉnh thiệt hại do rét đậm, rét hại; sự cố biển ở 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, rồi 8 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên rơi vào hạn hán. Sau đó là hạn mặn lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long. Gần đây nhất, liên tục 8 tỉnh Nam Trung Bộ hứng chịu 5 đợt mưa lũ lịch sử”, ông Cường nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Cường, toàn ngành đã có cố gắng quyết liệt trên các mặt, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng đạt 1,2%, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 32,1 tỷ USD, đồng thời tiếp tục duy trì 10 mặt hàng xuất khẩu có giá trị trên 1 tỷ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp, lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Tính đến nay, cả nước đã xây dựng được 4.000 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-dung-chay-theo-nhung-quy-dinh-lac-hau-post708806.html