Thủ tướng Đức phủ nhận việc biết trước cuộc tấn công khủng bố ở Moscow

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức không có thông tin gì về vụ tấn công khủng bố đã cướp đi sinh mạng của hơn 140 người tại một địa điểm tổ chức hòa nhạc trước khi nó xảy ra ngay bên ngoài Moscow vào tuần trước, nhưng các cơ quan tình báo Mỹ có thể đã có manh mối.

Vào ngày 22/3, một nhóm các tay súng được trang bị súng trường tự động đã xông vào Tòa Thị chính Crocus trước một buổi hòa nhạc, sau đó xả súng vào dân thường và phóng hỏa. Một số nghi phạm, bao gồm 4 người liên quan trực tiếp đến vụ tấn công, ngay sau đó đã bị các cơ quan an ninh Nga bắt giữ.

Cuộc tấn công đến nay đã được xác nhân là cướp đi sinh mạng của 143 người và khiến gần 200 người bị thương, khiến nó trở thành cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Nga kể từ đầu những năm 2000.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Reuters

Tổng thống Vlamir Putin đã mô tả 4 thủ phạm của vụ tấn công khủng bố là “những người Hồi giáo cực đoan” và cho biết những kẻ này bị bắt giữ khi đang cố gắng tẩu thoát về phía Ukraine, nơi đã được chuẩn bị sẵn một con đường để vượt qua biên giới.

Trong một cuộc phỏng vấn vào 28/3, Thủ tướng Scholz đã phủ nhận việc có bất cứ thông tin nào trước đó về kế hoạch của cuộc tấn công.

Tuy nhiên, ông cho rằng lực lượng tình báo của Mỹ có thể đã có manh mối từ trước và khẳng định đây là chính sách của Washington nhằm cảnh báo các quốc gia khác về các cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra bất cứ khi nào nước này có được thông tin.

“Họ thậm chí còn cảnh báo công khai. Điều đau xót hơn là cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp đó vẫn cứ xảy ra”, Thủ tướng Scholz nói thêm.

Thủ tướng Scholz dường như đang đề cập đến một cảnh báo an ninh do Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đưa ra vào ngày 7/3, cảnh báo rằng đó là “các báo cáo giám sát những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm các buổi hòa nhạc”, và điều này có thể xảy ra trong 48 giờ tới. Nhà Trắng cũng cho biết họ đã cung cấp thông tin về một cuộc tấn công tiềm tàng với chính quyền Nga.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnilov cũng xác nhận rằng Mỹ đã cảnh báo Moscow về một cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng, nhưng những thông tin này chỉ mang “yếu tố chung chung”. Theo ông Bortnilov, chính quyền Nga đã “thực hiện các biện pháp thích hợp” và cho rằng giới chức nước này đã nhắm mục tiêu vào một nhóm cá nhân và những thông tin chưa được kiểm chứng vào thời điểm đó.

Ông Bortnikov cũng đưa ra suy đoán, cùng Ukraine, Mỹ và Anh có thể đã đóng một vai trò trong vụ xả súng tại Crocus. Bên cạnh đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng nghi ngờ về việc Washington phủ nhận bất cứ sự liên quan nào của Kiev trong vụ tấn công khủng bố, cũng như Mỹ sẵn sàng nhấn mạnh vào duy nhất một thông tin cho rằng vụ nổ súng được thực hiện bởi những kẻ khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo IS.

CTV Ngọc Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-duc-phu-nhan-viec-biet-truoc-cuoc-tan-cong-khung-bo-o-moscow-post1085586.vov