Thủ tướng Đức không muốn gửi cho Ukraine tên lửa có thể bay tới Mátxcơva

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa nhắc lại quan điểm phản đối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine. Ông nói rằng nếu không được lập trình chính xác, vũ khí này có thể bay đến tận thủ đô Mátxcơva của Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Tass)

“(Tên lửa Taurus) có tầm bắn 500km, và nếu không sử dụng đúng cách, chúng có thể bay tới mục tiêu đâu đó ở Mátxcơva”, ông Scholz phát biểu tại một sự kiện ở Dresden. Cuộc họp này được phát trên trang web của Chính phủ Đức.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh cần đưa người của quân đội Đức đến Ukraine để bảo đảm sử dụng tên lửa Taurus chuẩn xác. Tuy nhiên, ông cũng bảo đảm khả năng này bị loại trừ.

“Với chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải can dự (vào cuộc xung đột) để làm như vậy. Tôi nghĩ điều đó không thể”, ông nói.

Trước đó, ông Scholz phát biểu tại một hội nghị do hãng tin DPA tổ chức rằng ông sẽ không gửi tên lửa Taurus cho Ukraine vì không muốn bị kéo vào cuộc xung đột. Thủ tướng Đức nói rằng ông thấy “rất khó chịu” vì “thiếu cân bằng” giữa những gì Kiev thực sự cần và cuộc tranh luận về Taurus.

Ngày 22/2 vừa qua, Bundestag, tức Quốc hội Đức, ủng hộ nghị quyết mà liên minh ba đảng đệ trình về cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Tài liệu nói rằng sự hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine đòi hỏi “chuyển giao đạn dược và các hệ thống vũ khí tầm xa cần thiết”.

Cùng ngày, Bundestag gạt bỏ nghị quyết của liên minh CDU/CSU về cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev.

Tên lửa Taurus có thể sánh với tên lửa Storm Shadow của Anh, loại đã được cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, tên lửa do Đức và Thụy Điển sản xuất có tầm xa hơn, lên đến 500km.

Tháng 5/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận việc chuyển giao tên lửa Storm Shadow tầm bắn khoảng 250km cho Ukraine.

Bình Giang

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-tuong-duc-khong-muon-gui-cho-ukraine-ten-lua-co-the-bay-toi-matxcova-post1616287.tpo