Thủ tướng Campuchia cảnh báo phe đối lập

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 8-9 cam kết sẽ từ chức nếu bản đồ chính phủ sử dụng trong hoạt động phân giới với Việt Nam không giống bản đồ Pháp cho mượn.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, nhà lãnh đạo này khẳng định việc bắt giữ thượng nghị sĩ Hong Sok Hour của Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập, người trắng trợn xuyên tạc Hiệp ước Biên giới Campuchia - Việt Nam trên mạng xã hội Facebook, là cần thiết để “ngăn bất ổn xã hội” và “nguy cơ nội chiến”. Ông Hong Sok Hour đã bị buộc tội làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả, gây bất ổn nghiêm trọng an ninh xã hội và đối mặt 17 năm tù nếu bị kết tội.

Theo tờ The Cambodia Daily, Thủ tướng Hun Sen thông báo nhà chức trách đang truy tìm những kẻ tòng phạm của ông Hong Sok Hour - đã trốn sang Thái Lan, đồng thời kêu gọi họ trở về Phnom Penh để đối mặt công lý. Thủ tướng Campuchia cảnh báo bất kỳ ai chỉ trích những bản đồ của chính phủ - mà ông khẳng định là hợp hiến và đúng luật - sẽ bị bắt. “Nếu các chính khách đối lập tiếp tục lợi dụng vấn đề biên giới vì lợi ích chính trị thì giải pháp mới sẽ là hành động pháp lý” - ông khẳng định.

Phương Võ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thu-tuong-campuchia-canh-bao-phe-doi-lap-20150909222126533.htm