Thủ tướng Ấn Độ lần đầu tiên thăm Ai Cập

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến tới Ai Cập vào cuối tháng này, đánh dấu chuyến công du đầu tiên tới quốc gia Bắc Phi này kể từ khi nhậm chức vào năm 2014.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi trong chuyến thăm New Delhi vào tháng 1/2023. (Nguồn: PTI)

Nằm trong lịch trình mở rộng chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Narendra Modi, chuyến đi Cairo diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Ai Cập tìm cách tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt tập trung vào hợp tác quốc phòng và giáo dục.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã đến New Delhi vào tháng Giêng năm nay, với tư cách là khách mời chính trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của đất nước sông Hằng. Sự hiện diện sắp tới của Thủ tướng Modi tại Cairo có thể coi là chuyến thăm đáp lại nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã tham gia trên nhiều diễn đàn và hợp tác quốc phòng chiếm vị trí trung tâm trong quan hệ song phương. Cairo bày tỏ sự quan tâm đến việc mua các thiết bị quốc phòng từ Ấn Độ, bao gồm máy bay LCA Tejas, hệ thống tên lửa Akash và Vũ khí phòng không thông minh (SAAW) của Tổ chức Nghiên cứu & phát triển quốc phòng (DRDO).

Trong khi đó, Ấn Độ sẵn sàng chia sẻ công nghệ và tìm kiếm các khả năng hợp tác sản xuất. Trong chuyến thăm Cairo của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh vào năm ngoái, hai bên đã ký một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Giáo dục là một lĩnh vực trọng tâm khác trong quan hệ hai nước. Ai Cập mong muốn thành lập một trung tâm giáo dục đại học của Ấn Độ, tương tự như Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT).

Với nền kinh tế lớn và dân số đông, Ai Cập được coi là đối tác tự nhiên của Ấn Độ. Vị trí chiến lược của quốc gia Bắc Phi với các hiệp định thương mại tự do đang được triển khai có thể đóng vai trò là cửa ngõ cho các nhà đầu tư Ấn Độ tìm kiếm cơ hội ở Tây Á và châu Phi.

Việc Ai Cập nổi lên là một nước có tiếng nói ôn hòa với ảnh hưởng trong thế giới Hồi giáo đã củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa New Delhi và Cairo. Ai Cập đã liên tục lên án chủ nghĩa khủng bố và không ủng hộ các chính sách của Pakistan trong Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.

(theo Wion)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-an-do-lan-dau-tien-tham-ai-cap-229982.html