Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Khởi sắc đầu năm

Từ đầu năm 2024 đến nay, thu ngân sách từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (khu vực ngoài quốc doanh) là 1 trong những khoản thu, sắc thuế đạt kết quả cao nhất trên địa bàn tỉnh. Kết quả thu khởi sắc ngay từ đầu năm là tín hiệu tích cực để toàn ngành thuế phấn đấu thu đạt và vượt dự toán cả năm 2024.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực II rà soát các nguồn thu liên quan đến khu vực ngoài quốc doanh

Năm 2024, dự toán thu từ khu vực ngoài quốc doanh được giao 440 tỷ đồng. Đây là một trong những khoản thu, sắc thuế được giao dự toán cao nhất. Chính vì vậy, kết quả thu từ khu vực này tác động lớn đến kết quả thu nội địa chung trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự toán thu từ khu vực này cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức như một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa hoàn toàn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch; tác động của khủng hoảng kinh tế chung toàn cầu, xung đột xảy ra ở một số khu vực khiến cho một số doanh nghiệp gặp khó trong việc tìm kiếm thị trường…

Bà Nguyễn Hằng Nga, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngay từ cuối năm 2023, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả công tác thu năm 2023, đồng thời tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024. Trong đó, đại diện cơ quan thuế đã chủ động dự báo tình hình, thảo luận, đánh giá, phân tích để đưa ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ thu ngân sách nói chung, trong đó có thu từ khu vực ngoài quốc doanh ngay từ những ngày đầu của năm 2024 và đã đạt được những kết quả tích cực.

Tính từ đầu năm 2024 đến ngày 20/2, thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh đạt 138 tỷ đồng, bằng 31,2% dự toán và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Điển hình như việc thu lệ phí môn bài từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây là khoản thu có số tuyệt đối không quá lớn, tuy nhiên việc thu khoản thu này tập trung chủ yếu vào thời điểm đầu năm và kết quả thu tích cực từ khu vực này sẽ tạo khí thế để ngành thuế thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thu của cả năm. Chính vì vậy, ngay từ cuối năm 2023 và những ngày đầu năm 2024, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp lệ phí môn bài bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lồng ghép qua hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách thuế mới; tuyên truyền lưu động tại các điểm trung tâm của các huyện, thành phố; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở người nộp thuế… Qua đó, từ đầu năm đến ngày 20/2/2024, thu lệ phí môn bài trên địa bàn tỉnh được 9,7 tỷ đồng, đạt 102% dự toán.

Cùng với thu lệ phí môn bài, qua gần 2 tháng đầu năm 2024, ngành thuế tiếp tục tập trung triển khai rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để đưa vào quản lý thuế. Bà Cao Hương Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn cho biết: Những năm trước đây, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố tạm ngừng hoạt động do tác động của dịch bệnh. Chính vì vậy, để đảm bảo hoàn thành thu từ khu vực ngoài quốc doanh năm 2024, ngay từ cuối năm 2023, chi cục đã chỉ đạo các đội thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt cụ thể tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để từ đó chủ động đưa vào quản lý thuế đầy đủ, kịp thời (hiện đơn vị đang quản lý gần 1.600 doanh nghiệp, hơn 2.800 hộ kinh doanh, tăng 469 doanh nghiệp, hộ kinh doanh với thời điểm đầu năm 2023)… Qua gần 2 tháng đầu năm 2024, thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố được 33,5 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, bằng 116,7% so với cùng kỳ 2023.

Tương tự như Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn, từ đầu năm 2024 đến nay, các chi cục thuế khác trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu từ khu vực ngoài quốc doanh. Trong đó trọng tâm như tăng cường đôn đốc thu lệ phí môn bài; chủ động rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đưa vào quản lý thuế (hiện cơ quan thuế đưa vào quản lý thuế gần 3.200 doanh nghiệp, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2023; gần 12.700 hộ kinh doanh); theo dõi, nắm bắt trường hợp người nộp thuế được gia hạn thời gian nộp thuế để kịp thời đôn đốc nộp ngân sách; tăng cường công tác thu hồi nợ thuế…

Những giải pháp đồng bộ, khẩn trương ngay từ đầu năm của cơ quan thuế đã góp phần quan trọng vào kết quả thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Tính từ đầu năm 2024 đến ngày 20/2, thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh đạt 138 tỷ đồng, bằng 31,2% dự toán và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Với những kết quả đã đạt được từ đầu năm đến nay, thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh. Qua đó, phấn đấu sớm hoàn thành dự toán thu từ khu vực này để từ đó góp phần quan trọng vào kết quả thu nội địa chung trên địa bàn tỉnh năm 2024.

TÂN AN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/645795-thu-tu-khu-vuc-ngoai-quoc-doanh-khoi-sac-dau-nam-2.html