Thứ trưởng Lê Văn Tuyến dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Đắk Nông

Ngày 12-1, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (2004- 2014). Trung tướng Lê Văn Tuyến- Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Công an tỉnh Đắk Nông.

Diễn văn Lễ kỷ niệm do Đại tá Nguyễn Thanh Liêm- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trình bày cho biết, ngày 12-1-2004, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 47/QĐ-BCA về việc thành lập Công an tỉnh Đắk Nông với 19 đơn vị cấp phòng và 6 đơn vị cấp huyện.

Những ngày đầu điều kiện hết sức khó khăn, biên chế lực lượng mỏng, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác…, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã khắc phục vượt qua tất cả, từng bước lớn mạnh.

Suốt 20 năm qua, với phương châm "An ninh chủ động, từ sớm, từ xa, từ cơ sở", lực lượng Công an toàn tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện có hiệu quả mọi mặt công tác, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt xóa hàng loạt chuyên án lớn được xem là án điểm của cả nước. Trong đó phải kể đến chuyên án "Đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả" với quy mô lớn trên nhiều tỉnh, thành phố, do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu với số tiền thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng; Chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các ngân hàng VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, OCB và Nam Á Bank- Chi nhánh Hà Nội, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, thu hồi cho Nhà nước hơn 720 tỷ đồng, là chuyên án được Bộ Công an đánh giá là một trong những vụ án kinh tế có tỷ lệ thu hồi tài sản cao so với cả nước; vụ giết người đốt xác nhằm trục lợi bảo hiểm ở huyện Đắk Glong…

Với những thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, 20 năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 7 tập thể, 67 cá nhân; nhiều năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 491 lượt tập thể, 1.031 lượt cá nhân. Đặc biệt, năm 2011, Ban An ninh tỉnh Quảng Đức (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Nông thời gian qua, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đắk Nông ngày càng giàu đẹp.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Công an Đắk Nông tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, nắm chắc tình hình, tấn công liên tục, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm. Trước mắt, triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo cho nhân dân "Vui Xuân, đón Tết" an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, tập thể Công an tỉnh Đắk Nông đã vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì vì "đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc"; 1 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 cá nhân được Bằng khen của Chủ tịch nước; 5 tập thể, 6 cá nhân được Bộ Công an khen thưởng cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

V.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thu-truong-le-van-tuyen-du-le-ky-niem-20-nam-ngay-thanh-lap-cong-an-tinh-dak-nong-post289442.html