Thứ trưởng Lê Anh Tuấn: Tận dụng mùa khô để bứt tốc các hạng mục ở sân bay Long Thành

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn khi thị sát tại dự án sân bay Long Thành vào chiều 23 tháng Chạp.

Chiều 2/2 (tức 23 tháng Chạp), Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải đã kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nghe lãnh đạo ACV báo cáo tiến độ nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Các hạng mục đoàn kiểm tra thực địa gồm đường giao thông kết nối sân bay, nhà ga hành khách, đường băng, đường lăn sân đỗ, công trình phục vụ quản lý bay.

Tại đường giao thông kết nối, Thứ trưởng đề nghị đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, làm việc liên tục, khẩn trương đưa dự án sớm về đích. Bởi đường kết nối T1, T2 là một hạng mục quan trọng, trước mắt tuyến T1 sẽ giúp vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị siêu trường siêu trọng phục vụ thi công sân bay.

Tương tự ở nhà ga hành khách, Thứ trưởng động viên tinh thần lực lượng thi công. Đồng thời mong muốn các nhà thầu tận dụng mùa khô, tạo sức bật nhảy vọt, tăng khối lượng công việc.

"Phải tận dụng những ngày nắng, thời tiết đẹp để triển khai các khối lượng công việc ở hạng mục ngầm, đến hết mùa khô là làm sàn và các công việc khác. Cần tăng tiến độ để bù lại những lúc thời tiết ảnh hưởng thi công", Thứ trưởng nói.

Công nhân thi công thép tại khu vực nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Báo cáo với Thứ trưởng, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, hiện nay nhà ga hành khách đang đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trên công trường liên danh nhà thầu huy động hơn 2.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm máy móc, trang thiết bị làm việc ngày đêm, tranh thủ mùa khô thuận lợi để đẩy tiến độ.

"Dịp tết Nguyên đán này, trên công trường vẫn hoạt động để đua tiến độ. ACV cùng nhà thầu động viên tinh thần anh em từ trước đó và có chế độ cho anh em theo đúng quy định", ông Việt nói.

Còn tại công trường xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, các nhà thầu đang cùng đua tiến độ đồng loạt nhiều hạng mục như: tháp kiểm soát không lưu, trạm radar, trạm thu sóng vô tuyến, trạm giám sát phụ thuộc… Khi đoàn công tác đến, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn đang miệt mài bám trụ trên công trường.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành có thiết kế hình búp sen, trong đó tháp điều hành cao 123m đang hoàn thiện từng ngày.

Theo đại diện Tổng công ty 36 (nhà thầu), hiện nay tháp không lưu đang thi công tầng 6F cao độ +30.255m. Đây là tháp có độ cao 123m nên việc thi công được nhà thầu đề cao công tác đảm bảo an toàn. Ngoài ra việc lựa chọn vật liệu xây dựng cũng được đảm bảo.

Một số hạng mục tiến độ đang vượt kế hoạch từ 1 - 2 tháng và cơ bản toàn bộ kế hoạch đều đảm bảo tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị đơn vị thi công tận dụng mùa khô hoàn thành phần thô một số hạng mục công trình quản lý bay.

Riêng nhà kỹ thuật đã xong móng, nền móng, cũng đã hoàn tất tầng trệt, đang thi công cột vách tầng trệt và xuyên Tết sẽ làm dầm sàn tầng 1.

Tại hạng mục này, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc và cố gắng hoàn thành phần thô trong mùa mưa.

Công nhân tăng tốc thi công dù thời tiết nắng nóng oi bức.

"Vật liệu sử dụng ở các công trình quản lý bay, nhất là tháp phải đảm bảo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn, hoạt động ổn định lâu dài. Đơn vị tư vấn giám sát cần thường xuyên theo dõi kiểm soát về tiến độ, chất lượng vật liệu... Phải tận dụng mùa khô để bù lại thời gian có thời tiết xấu", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói thêm.

Hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ đến nay đã thành hình và máy móc tiếp tục hoạt động nhộn nhịp đua tiến độ.

Với hạng mục đường lăn, đường băng sân đỗ, đến nay đã hoàn tất rải thử nghiệm bê tông đường cất hạ cánh. Nhà thầu huy động số lượng lớn máy móc, nhân lực lớn để triển khai dự án. Đối với hạng mục này, nhà thầu cũng đã có kế hoạch cho kỹ sư, công nhân thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ.

Cũng trong buổi thị sát, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, đồng thời quan tâm đến đời sống tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhất là trong dịp Tết.

Sân bay Long Thành được khởi công xây dựng từ năm 2021, có điểm nhấn là nhà ga hành khách với hình ảnh hoa sen. Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự kiến sân bay này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.

Dự án sân bay Long Thành có khoảng 4.000 kỹ sư, công nhân và khoảng 2.000 đầu máy đang cùng nhau đua tiến độ trên công trường. Nhiều hạng mục như nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, đường kết nối, đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ… đã thành hình.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-truong-le-anh-tuan-tan-dung-mua-kho-de-but-toc-cac-hang-muc-o-san-bay-long-thanh-192240202222930888.htm