Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH: Nhiều khi trượt đại học khó hơn… đỗ đại học!

Cách quản lý đầu vào đại học hiện nay đang mở ra hết cỡ, nhiều khi trượt đại học khó hơn đỗ đại học.

Phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ sáng 24-10, đại biểu Quốc hội Lê Quân (Hà Nội) cho rằng, giáo dục nghề nghiệp đang có lãng phí lớn. Theo ông Quân, chi phí đào tạo một sinh viên đại học, cao đẳng rất lớn, ít cũng phải hết hơn 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong 5 năm qua số việc làm tạo ra mới, nhất là số lượng việc làm tạo ra ở mảng có trình độ đại học, trình độ cao không nhiều, trong khi đó nhu cầu nhân lực chất lượng cao ở một số khu công nghiệp, khu kinh tế, một số lĩnh vực lại khan hiếm.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng: “Cách quản lý đầu vào đại học hiện nay đang mở ra hết cỡ, nhiều khi trượt đại học khó hơn đỗ đại học”. Người dân luôn mong muốn học xong để làm thầy, nhưng nhu cầu việc làm không nhiều, còn doanh nghiệp khát nhân lực. Người tốt nghiệp Đại học không có việc làm, hoặc có việc làm với mức lương trung bình 5-7 triệu đồng/tháng thì mất nhiều năm mới bù lại chi phí đào tạo.

Đại biểu Quốc hội Lê Quân phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ sáng 24-10

Theo ông Quân, nếu một người tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng đi học làm thợ để nuôi gia đình và bản thân, chịu khó phát triển kỹ năng nghề, dần dần lại học tiếp lên thì sẽ tốt hơn. Phải thay đổi nhận thức của xã hội và có phân luồng mạnh hơn, đặc biệt có chỉ tiêu tuyển sinh đại học phù hợp để mỗi gia đình có định hướng học tập cho con em phù hợp.

Theo báo cáo của Chính phủ, một trong các giải pháp đặt ra trong công tác giáo dục làđổi mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động. Thực hiện đào tạo lại, đào tạo bổ sung, nhất là cho sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm sang những lĩnh vực thiếu lao động.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ 4; gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp…

Phương Thảo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/thu-truong-bo-ldtbxh-nhieu-khi-truot-dai-hoc-kho-hon-do-dai-hoc-106053.html