Thủ thành Y E Li Nie phạm sai lầm, U.18 Việt Nam thất thủ

Xuân Tú có đường chuyền đẹp như mơ cho Hồng Sơn tung cú sút trong vòng cấm U.18 Myanmar. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ mất 48 giây để có bàn thắng đầu tiên. Đến phút 71, Kaung Khant đã đưa hai đội trở về vạch xuất phát.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, U.18 Myanmar tạo ra thêm nhiều đợt vây hãm khung thành đối phương và một trong những pha bóng đó, họ đã chuyển hóa thành bàn thắng.

Vào hiệp hai, U.18 Việt Nam chơi thiếu tập trung và họ đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 71 do công của tiền vệ Kaung Khant ghi được từ pha sút phạt ngay sát vạch cấm.

Đội hình ra sân:

U.18 Việt Nam: Y E Li Nie, Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Văn Luân, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Văn Công, Trần Bảo Toàn, Trương Tiến Anh.

U.18 Myanmar: Wai Yan Soe, Paing Htwe, Moe Khant, Moe Kyaw, Kaung Khant, Sone Naing, Naing Tun, Naing Ko Ko, Wunna Soe, Phyoe Wai, Maw Oo.

Những diễn biến trước trận đấu:

Việt Nam với 3 trận thắng được 9 điểm và hiệu số +15. Đội bóng trẻ chủ nhà Myanmar có được 6 điểm sau 3 trận đấu với hiệu số 13. Hai đội sẽ có cuộc thư hùng để tranh tấm vé vào vòng bán kết giải đấu U.18 ĐNA.

Nói về cuộc đụng độ sắp tới, thuyền trưởng tuyển U.18 Việt Nam cho biết, ông đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối thủ này.

Theo đó, BHL sẽ có đấu pháp thực tế để “nghênh chiến” với U.18 Myanmar đang có lợi thế không nhỏ trong việc thi đấu trên sân nhà.

HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL của mình đã có đấu pháp thích hợp cho trận quyết đấu với U.18 Myanmar. Ảnh Tùng Lê

“Myanmar là một đối thủ đáng gờm. Đội bóng này đã bất ngờ sảy chân trong cuộc đối đầu với Indonesia nên giờ đây họ đang rất khát khao giành chiến thắng để đoạt vé vào vòng trong.

Trên lý thuyết thì U.18 Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế trong cuộc đối đầu này. Thế nhưng, BHL chúng tôi cũng đã nhắc nhở các cầu thủ của mình rằng không nên chủ quan và cần phải tập trung cao độ trước U.18 Myanmar vì nếu bại trận, chúng ta sẽ phải giã từ cuộc chơi”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Đoàn quân trẻ với biệt danh “những con Hổ vàng” không những chỉ có lợi thế sân nhà với một lực lượng ủng hộ đông đúc mà đội bóng này còn cho thấy dấu hiệu lớn mạnh từng ngày.

Bóng đá Myanmar đang bắt đầu ngày mai bằng lứa cầu thủ tham dự U.20 World Cup của ngày hôm qua. Đây được xem là một trận đấu không hề dễ dàng cho U.18 Việt Nam

U.18 Việt nam có sự bổ sung của hậu vệ tuyển thủ quốc gia, Đoàn Văn Hậu

U.18 Việt Nam đã có sự bổ sung rất kịp thời của hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu. Sự có mặt của tuyển thủ này sẽ làm chắc chắn hàng phòng ngự của đoàn quân trẻ Sao Vàng.

Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông trong nước, nhà cầm quân người Khánh Hòa cho biết cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC đã phải liên tục làm việc ở SEA Games vừa qua rồi theo chân đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Campuchia và cùng CLB giành 3 điểm trong cuộc chạm trán với SLNA ở vòng 17 V.League nên thể lực bị bào mòn đáng kể. BHL U.18VN sẽ phải xem xét sử dụng cầu thủ này sao cho phù hợp.

Trái ngược với sự khiêm nhường từ ông thầy Hoàng Anh Tuấn của U.18 Việt Nam là những tuyên bố rất mạnh miệng của người đồng nghiệp đang cầm quân U.18 Myanmar.

Phát biểu trên Asian football News, HLV Rabah Benlarbi tuyên bố rằng đội bóng của ông sẽ phải đánh bại U.18 Việt Nam không dưới hai bàn thắng để đoạt lại chiếc vé vào bán kết của giải đấu.

HLV Rabah Benlarbi của U.18 Myanmar với những tuên bố rất mạnh miệng

“ Mặc dù thắng Philippines 7-0 nhưng chúng tôi vẫn chưa đủ điểm số và điều kiện để có mặt ở vòng knock-out. Cần phải có một chiến thắng với tỷ số tối thiểu 2-0 trước U.18 Việt Nam để đảm bảo cho một chiếc vé thông hành.

Chúng tôi đã xem qua các trận thắng của đối thủ này. Quả nhiên đó là một con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, BHL chúng tôi đã nhìn ra “tử điểm” của đội bóng này.

Tuy không nhiều nhưng không phải là không có. Chắc chắn rằng U.18 Myanmar sẽ khai thác nhược điểm này để tận dụng và chuyển hóa thành bàn thắng cho mình.

Đây sẽ là một trân đấu khó của chúng tôi nhưng toàn đội đã hạ quyết tâm và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mục tiêu đó ”, thuyền trưởng Benlarbi nói.

Ông thầy U,18 Myanmar và BHL của mình nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối thủ U.18 Việt Nam

Trận quyết đấu giữa U.18 Myanmar và U.18 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 tối nay trên sân Thuwunna thủ phủ banYangon. Nếu muốn chắc chắn giành vé vào bán kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần phải giành được ít nhất một điểm.

Biên Thành

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/thu-thanh-y-e-li-nie-pham-sai-lam-u18-viet-nam-that-thu-71435.html