Thu nhiều biển kiểm soát giả trên phố Trần Nhật Duật

Tối 31-3, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường quận này bất ngờ kiểm tra cửa hàng số 42 trên phố Trần Nhật Duật.

Tổ công tác đã phát hiện trong căn nhà có nhiều loại biển kiểm soát ô tô, xe máy giả được đóng trong thùng carton.

Chủ nhân của số biển kiểm soát giả này là Khương Sỹ Trường, (21 tuổi), trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trường khai nhận toàn bộ số biển kiểm soát ô tô, xe máy đều là giả, được Trường cất giấu để bán cho người có nhu cầu.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ số biển kiểm soát giả trong cửa hàng.

Cửa hàng số 42 có diện tích khá nhỏ, bên ngoài được Trường treo biển quảng cáo làm biển số nhà, biển tên... Ở trong cửa hàng ngoài những tấm đề can để ốp biển kiểm soát xe còn có một số dụng cụ dập đề can, được dùng để sản xuất biển kiểm soát giả...

Ngoài biển kiểm soát xe máy, ô tô, còn có cả biển kiểm soát giả của xe máy điện. Những biển số này, nếu nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó phân biệt được thật hay giả.

Trong tổng số hơn 30 biển kiểm soát giả, có khá nhiều biển đã được Trường dán bằng giấy phản quang, thể hiện số kiểm soát ở nhiều tỉnh khác nhau trong cả nước.

Minh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/thu-nhieu-bien-kiem-soat-gia-tren-pho-tran-nhat-duat-387799/