Thu nhập cao từ trồng cây ăn quả

Từ trồng các loại cây ăn quả, gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, bản Noong Xôm, xã Hát Lót (Mai Sơn) có thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm và tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Mô hình kinh tế của gia đình ông Chiến đã và đang được nhiều người dân trong xã đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Chiến chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Chiến chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.

Năm 1980, ông Chiến cùng gia đình từ Hà Tây (nay là Hà Nội) lên xây dựng kinh tế mới tại bản Noong Xôm. Khi mới chuyển lên, gia đình ông chủ yếu trồng ngô và mía. Đến năm 2010, sau khi được đi tham quan một số mô hình trồng cây ăn quả trong xã, trong huyện, ông Chiến nhận thấy, trồng cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao hơn trồng ngô, trồng mía. Vì vậy, ông đã bàn với gia đình dùng số tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để đầu tư cải tạo hơn 5.000 m2 đất nông nghiệp trồng cây ăn quả. Ban đầu, ông trồng thử nghiệm một số giống xoài như: Xoài Đài Loan, xoài cát... Ông Chiến đã tự tìm tòi học hỏi kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả trên tivi, sách báo và tiếp tục đến các địa bàn trồng nhiều cây ăn quả trong và ngoài huyện để học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây ăn quả. Mỗi dịp huyện hoặc xã tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, ông Chiến đều tích cực tham gia để củng cố, bổ sung kiến thức, kỹ năng chăm sóc cây trồng và áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Nhờ vậy, diện tích cây ăn quả của gia đình ông cho năng suất cao, mang lại hiệu quả kinh tế. Tiếp đà thành công, ông tiếp tục trồng thêm bưởi da xanh và nhãn ghép, mở rộng quy mô lên hơn 3 ha cây ăn quả các loại, gồm: Xoài Đài Loan, bưởi da xanh, nhãn ghép. Năm 2019, gia đình ông Chiến thu hoạch trên 30 tấn xoài, hơn 10 tấn nhãn, gần 10.000 quả bưởi da xanh, trừ chi phí, thu lãi trên 600 triệu đồng.

Để hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các loại cây ăn quả, năm 2018, ông Chiến và 7 hộ dân trồng cây ăn quả trong xã đã tham gia HTX Thiên Tân, quy mô sản xuất 15 ha xoài và 5 ha bưởi theo quy trình VietGAP. Vụ năm 2019, toàn HTX thu hoạch trên 250 tấn xoài Đài Loan, gần 3 vạn quả bưởi, thu về lợi nhuận trên 2 tỷ đồng.

Năm 2017, gia đình ông Nguyễn Văn Chiến được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là Hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu. Đây là động lực để ông Chiến mở rộng quy mô và đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác. Mô hình kinh tế của gia đình ông rất đáng được nhân rộng.

Anh Thư

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thu-nhap-cao-tu-trong-cay-an-qua-30845