Thú nhận từng giết hơn 800 người để đe dọa cảnh sát và dư luận

Một sát thủ người Mexico tên là Jesus Chavez Castillo đang phải hầu tòa ở Mỹ sau khi thú nhận giết hơn 800 người.

Castillo bị bắt tại thành phố Ciudad Juarez, Mexico vào năm 2010 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ. Trong quá trình xét xử, bị cáo đã khai mình có tên trong băng nhóm tội phạm Barrio Azteca và thủ lĩnh của băng này đã qui định cho Castillo hạn ngạch giết người mỗi ngày nhằm đe dọa cảnh sát và dư luận.

Vì vậy, trong thời gian hoạt trong băng nhóm Barrio Azteca, Castillo thú nhận đã giết hại hơn 800 người, thậm chí là hơn con số này rất nhiều. Nhiều nạn nhân bị bắn chết hay bị chặt đầu. Trong số các nạn nhân bị Castillo cướp đi mạng sống, có một số nhân viên Lãnh sự quán Mỹ và thành viên gia đình họ tại Ciudad Juarez, khu vực nằm gần biên giới Mỹ. Những người này được cho rằng đã bị sát hại vào hồi tháng 3. 2010.

Hiện Castillo hiện đang làm nhân chứng chống lại ông trùm cũ của mình là Arturo Gallegos - thủ lĩnh băng nhóm Barrio Azteca.

Theo VOA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/thu-nhan-tung-giet-hon-800-nguoi-de-de-doa-canh-sat-va-du-luan-179959.bld