Thủ môn Thanh Hóa 'mơ ngủ', dâng chiến thắng cho Than Quảng Ninh

Cú chuyền bóng cho... tiền đạo đối phương ghi bàn của thủ môn Thành Thắng là bước ngoặt khiến CLB Thanh Hóa thua ngược chung cuộc 3-4, qua đó mất cơ hội chiếm lại ngôi đầu bảng V-League khi giải chỉ còn 4 vòng đấu.

Chiều 22-10, hai ứng viên vô địch giải là Thanh Hóa (38 điểm) và Hà Nội (36 điểm) cùng bước vào lượt trận đấu muộn vòng 22 V-League 2017.

Việc Quảng Nam (39 điểm) bị chia điểm ở trận đấu sớm một ngày trước tạo cơ hội cho Thanh Hóa chiếm lại ngôi đầu, nếu họ có kết quả tốt trong chuyến làm khách trên sân Than Quảng Ninh.

Thực tế, thầy trò HLV Petrovic đã có khởi đầu thuận lợi khi có bàn mở tỷ số sau cú đánh đầu ngược hiểm hóc của tiền đạo Lê Văn Thắng ở phút 30.

Video: Thủ môn Thanh Thắng "dâng" bàn thắng cho đối phương

Thế nhưng khi hiệp 1 chỉ còn hơn một phút, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng trong tình huống không có ai gây sức ép bất ngờ chuyền bóng như mơ ngủ cho... tiền đạo Dyanchenko của Than Quảng Ninh sút bóng qua đầu vào lưới trống, san hòa 1-1. Bàn thua ngớ ngẩn do lỗi của Thanh Thắng khiến cổ động viên Thanh Hóa khó hiểu xen lẫn tức giận. Và đó cũng là bước ngoặt của trận đấu.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Than Quảng Ninh được hưởng penalty sau khi Van Bakel phạm lỗi với Văn Khoa. Trên chấm 11m, Patiyo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Thanh Thắng giúp Than Quảng Ninh có bàn san hòa, trước khi ghi liên tiếp 3 bàn nữa để thắng ngược chung cuộc 4-3

Sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Thanh Thắng giúp Than Quảng Ninh có bàn san hòa, trước khi ghi liên tiếp 3 bàn nữa để thắng ngược chung cuộc 4-3

Tới phút 85, Hải Huy đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số 3-1 và chưa đầy 5 phút sau đó, Patiyo ghi bàn thắng thứ tư cho Than Quảng Ninh.

Kịch tính trận đấu đến ở phút bù giờ khi Văn Thắng và Omar (sút penalty) ghi thêm 2 bàn cho Thanh Hóa song vẫn không thể cứu đội nhà thoát trận thua ngược cay đắng.

Thua 3-4, Thanh Hóa mất cơ hội đòi ngôi đầu bảng khi giậm chân tại chỗ ở điểm số 38, xếp sau Quảng Nam (39 điểm) và sau đương kim vô địch Hà Nội (39 điểm) - đội bóng giành trọn 3 điểm trước Cần Thơ ở trận đấu muộn nhất vòng 22.

Hiện Thanh Hóa vẫn có cơ hội vô địch nếu thi đấu tốt 4 vòng cuối song không hề dễ dàng. Bởi sau trận làm khách đội bét bảng Long An (vòng 23), thầy trò HLV Petrovic sẽ có 3 trận cuối rất khó khăn trước Bình Dương (vòng 24), Khánh Hòa (vòng 25), SLNA (vòng 26).

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/thu-mon-thanh-hoa-mo-ngu-dang-chien-thang-cho-than-quang-ninh/745547.antd