Thủ môn mắc sai lầm, U18 Việt Nam bị loại đau đớn

Trong bối cảnh chỉ cần hòa U18 Myanmar là sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng B, giải U18 Đông Nam Á 2017, thế nhưng U18 Việt Nam đã bất ngờ thua ngược 1-2, đồng thời đành cay đắng rời cuộc chơi. Trận này, thủ môn Y Eli Nie mắc một sai lầm đáng trách ở phút 86.

U18 Việt Nam bị loại đau đớn tại giải U18 Đông Nam Á 2017.

Ở trận đấu sớm thuộc lượt trận thứ 4 bảng B giải U18 Đông Nam Á 2017, U18 Indonesia đã giành chiến thắng 8-0 trước U18 Brunei. Điều đó đẩy U18 Việt Nam vào thế khó khi chúng ta không được phép thua chủ nhà U18 Myanmar ở lượt đấu cuối. Thế nhưng, điều không ai ngờ đã tới. U18 Việt Nam để thua ngược các cầu thủ Myanmar với tỷ số 1-2 trong thế trận dẫn bàn.

Cụ thể, ngay giây thứ 47 của trận đấu, Hồng Sơn đã ghi bàn mở tỷ số cho U18 Việt Nam. Bàn thắng sớm giúp U18 Việt Nam chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Nhờ sự tập trung và lối chơi quyết liệt, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã bảo vệ sạch mành lưới.

Phần đầu hiệp 2, U18 Myanmar cũng vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành U18 Việt Nam. Mãi tới phút 74, họ mới được hưởng 1 quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Tận dụng sai lầm trong khâu xếp hàng rào của U18 Việt Nam, Kaung Khant đã thực hiện pha đá phạt hiểm hóc cân bằng tỷ số 1-1. Tới phút 86, trong một tình huống đá phạt góc không mấy nguy hiểm của U18 Myanmar, thủ môn Y Eli Nie của U18 Việt Nam đã bắt hụt bóng, tạo cơ hội cho Lwin Moe Aung ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà.

Những phút cuối ít hỏi, U18 Việt Nam dồn lên tấn công, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào và đành chấp nhận thua chung cuộc 1-2. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn bị loại cay đắng.

Theo điều lệ của giải, khi các đội bằng điểm nhau thì hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét đầu tiên, kế đến là tổng số bàn thắng ghi được tại tất cả các trận đấu vòng bảng. Nếu tất cả đều bằng nhau, thì sẽ lại tiếp tục xét đến hiệu số đối đầu và tổng số thẻ phạt.

U18 Indonesia có 9 điểm như U18 Myanmar và U18 Việt Nam, nhưng có hiệu số bàn thắng bại là +15 nên xếp đầu bảng. U18 Myanmar và U18 Việt Nam có cùng hiệu số bàn thắng bại là +14. Tổng số bàn thắng và bàn thua cùng là +17 và -3. Các hiệu số bằng nhau nên BTC tiếp tục tính tới hiệu số đối đầu và về điều kiện này, U18 Việt Nam thua trước U18 Myanmar.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần, các đội tuyển Việt Nam liên tiếp gặp phải “cơn ác mộng” mang tên thủ môn. Ở SEA Games 29, U22 Việt Nam cũng đã bị loại ngay từ vòng bảng khi thủ môn Phí Minh Long mắc hai sai lầm khiến đội nhà thua 0-3 trước U22 Thái Lan trong bối cảnh chỉ cần hòa là có ngôi đầu bảng.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/thu-mon-mac-sai-lam-u18-viet-nam-bi-loai-dau-don-1186557.tpo