Thủ lĩnh nhóm Coldplay sáng tác bài hát về giao thông ở thủ đô Philippines

Tình trạng giao thông tồi tệ ở thủ đô Manila của Philippines đã trở thành đề tài sáng tác của thủ lĩnh Coldplay Chris Martin khi nhóm nhạc đến đây trình diễn.

Thủ lĩnh Coldplay Chris Martin - Ảnh: CNN

Coldplay vừa có 2 đêm diễn tại nhà thi đấu Philippine Arena, tỉnh Bulacan cách Manila khoảng 30km. Đêm đầu tiên 19.1, có cả Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cùng phu nhân đến xem.

Tuy nhiên, việc ông Ferdinand Marcos Jr dùng trực thăng đến xem Coldplay đã làm dấy lên tranh cãi. Một số người chất vấn vì sao Tổng thống Marcos Jr không cố gắng cải thiện tình hình giao thông.

Di chuyển trong đô thị lâu nay là “ác mộng” với người dân Philippines. Hằng ngày họ mất nhiều tiếng đồng hồ cho việc di chuyển. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Manila - nơi xe tư nhân, jeepney, taxi, xe buýt và xe ba bánh tranh nhau trên những con đường chật hẹp, hệ thống tàu điện ngầm hiện còn kém phát triển.

Doanh nhân và chính trị gia dùng chuyên cơ di chuyển chẳng phải chuyện hiếm. Sau khi hứng chịu chỉ trích, nhóm phụ trách an ninh cho Tổng thống Marcos Jr giải thích ngày hôm đó có đến hàng chục nghìn người đổ về nhà thi đấu Philippine Arena nên ông đã quyết định chọn phương thức di chuyển bằng trực thăng để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo.

Cả thủ lĩnh Coldplay Chris Martin cũng biết rõ tình hình ở Manila. Martin cảm ơn người hâm mộ đã “vượt qua dòng xe cộ” để đến buổi trình diễn.

Đến đêm diễn 20.1, Martin ngẫu hứng sáng tác một bài hát chủ đề giao thông. Bài hát có câu: “Chỉ còn một thứ không đổi. Giao thông ở Manila quá sức điên rồ”.

Manila đứng đầu danh sách 387 thành phố có tình hình giao thông tồi tệ nhất do Công ty TomTom (Hà Lan) lập nên. Tốc độ trung bình vào giờ cao điểm ở thủ đô của Philippines chỉ khoảng 19km/giờ và 52% số đường sá tắc nghẽn, di chuyển 10km mất đến hơn 25 phút.

Thủ lĩnh Coldplay nói đùa trong bài hát ngẫu hứng: “Nếu bạn muốn lái xe đi đâu đó thì hãy nghe tôi cảnh báo. Quãng đường lái xe 3km sẽ mất 1 - 2 tuần. Nếu muốn về nhà kịp giờ tắm, tôi sẽ cho bạn khoảng một năm rưỡi”.

Cuối tuần trước, Bộ Giao thông vận tải Philippines tuyên bố đang tích cực thực hiện nhiều dự án hạ tầng nhằm giúp cải thiện tình trạng này. Năm nay, quốc gia này triển khai kế hoạch thay thế xe jeepney gây ô nhiễm bằng xe buýt nhỏ chạy bằng nhiên liệu sạch hoặc bằng điện. Dự án đường sắt đô thị dự kiến đi vào hoạt động trong năm tới.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thu-linh-nhom-coldplay-sang-tac-bai-hat-ve-giao-thong-o-thu-do-philippines-213430.html