Thủ lĩnh đối lập chỉ trích Tổng thống Putin được phóng thích

Nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny viết trên mạng xã hội hôm 22.10 rằng ông ta được trả tự do sau gần 3 tuần ngồi tù.

Alexei Navalny được trả tự do. Ảnh: Reuters

Alexei Navalny bị cảnh sát bắt vào cuối tháng 9 và kết án 20 ngày tù giam vì tội vi phạm luật tổ chức biểu tình tại nơi công cộng.

Sau khi được thả, Navalny viết trên mạng xã hội rằng ông ta lên kế hoạch phát biểu tại một cuộc míttinh chính trị ở thành phố Astrakhan, miền nam nước Nga vào chiều tối cùng ngày - theo Reuters.

Trong khi đó, ở Mátxcơva xuất hiện một biểu ngữ treo trên cây cầu gần Điện Kremlin, kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Navalny.

Alexei Navalny hy vọng ra tranh cử Tổng thống Nga năm 2018 mặc dù Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga tuyên bố ông này không đủ tư cách vì đang chịu một án treo khác. Là một người chỉ trích Tổng thống Putin, Navalny cáo buộc đây là động cơ mang tính chính trị.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 sắp sửa khởi động. Tổng thống Vladimir Putin trong nhiều tháng qua vẫn từ chối cho biết ông có tái tranh cử nhiệm kỳ 4 hay không. Nếu tranh cử, ông Putin được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng.

Một ứng viên khác là MC truyền hình Ksenia Sobchak cũng tuyên bố hồi đầu tuần rằng cô có kế hoạch tranh cử trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 3.2018.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/thu-linh-doi-lap-chi-trich-tong-thong-putin-duoc-phong-thich-571537.ldo