Thu hồi sim rác mới chống lại được tin nhắn rác

Đó là khẳng định của ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT).

Chiều 13.7, Sở TT-TT TP.HCM tổ chức báo báo cáo hoạt động của Sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, Sở TT-TT đã thực hiện cấp mới trang thông tin điện tử cho 25 đơn vị, nâng tổng số trang thông tin điện tử tổng hợp đã cấp phép 586 trang, trong đó 442 trang còn hoạt động, 144 trang không hoạt động.

Sở cũng đã nhắc nhở 27 đơn vị có các trang thông tin điện tử hoạt động không đúng quy định về cung cấp và sử dụng thông tin như tự sản xuất tin, bài viết, tổng hợp và biên tập lại nội dung.

Trong việc xử lý vi phạm hành chính, Sở đã xử phạt 11 vụ, tổng số tiền 214 triệu đồng, tiêu hủy 209 xuất bản phẩm nhân bản trái phép, 4 tổ chức vi phạm về cài đặt phần mềm lên điện thoại di động cho khách để thu thập thông tin người khác.

Liên quan đến tin nhắn rác , ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở TT-TT, cho biết 6 tháng đầu năm, Sở đã có giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo như phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, quản lý các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước, các điểm phân phối sim, ngừng cung cấp dịch vụ đối với thuê bao đăng ký thông tin không chính xác, đã kích hoạt.

Ông Cường đánh giá nguồn gốc của tin nhắn rác là từ sim rác, vì vậy để chống tin nhắn rác phải thu hồi lại sim rác, nhưng cuộc chiến này phải làm đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời phải duy trì không làm theo kiểu chiến dịch.

“Trước đây, Sở TT-TT cô đơn trong cuộc chiến chống nạn sim rác và tin nhắn rác, bây giờ Bộ TT-TT đã vào cuộc quyết liệt, triển khai việc thu hồi sim rác, siết chặt quản lý thuê bao, kênh phân phối nên hiệu quả giảm sim rác và tin nhắn rác rõ rệt. Trước đây, muốn mua sim ra chợ mua cũng có, bây giờ phải có đại lý ủy quyền mới mua được sim”, ông Cường nói.

Ông Cường nhấn mạnh về việc hiện nay có tình trạng một số nhà cung cấp dịch vụ câu kết với tổng đài để ăn chia với nhau. Theo ông Cường, hoạt động kinh doanh như vậy là không tốt, nên bỏ những hình thức kinh doanh không lành mạnh như vậy.

Ngọc Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thu-hoi-sim-rac-moi-chong-lai-duoc-tin-nhan-rac-855127.html