Thủ hiến Scotland bất ngờ từ chức

Ngày 15/2, Thủ hiến vùng Scotland, Vương quốc Anh, bà Nicola Sturgeon bất ngờ tuyên bố từ chức sau hơn 8 năm lãnh đạo chính quyền vùng này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Edinburgh, bà Nicola Sturgeon cho biết: “Hôm nay, tôi xin thông báo về việc sẽ từ chức Thủ hiến vùng Scotland. Tôi sẽ tiếp tục ở lại văn phòng cho đến khi tìm được người kế nhiệm của mình. Tôi nghĩ rằng đây là quyết định đúng đắn đối với tôi, đối với đảng cầm quyền và với cả vùng này”.

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon. Ảnh: PA

Bà Nicola Sturgeon là Thủ hiến vùng Scotland kể từ tháng 11/2014, sau khi tiếp quản vị trí này từ ông Alex Salmond. Bà đã lãnh đạo đảng Quốc gia Scotland giành được thành công trong nhiều cuộc bầu cử và liên tục thúc đẩy nền độc lập của vùng này. Bà Nicola Sturgeon cũng là thủ hiến tại vị lâu nhất của Scotland.

Hiện, chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến bà Nicola Sturgeon từ chức. Tuy nhiên, quyết định này diễn ra sau khi bà thời gian qua phải chịu nhiều sức ép do không thúc đẩy được các nỗ lực tách Scotland khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh và Ireland, cũng như không thúc đẩy được quyền của người chuyển giới./.

Ngọc Huân/VOV1 (biên dịch) Nguồn: Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-hien-scotland-bat-ngo-tu-chuc-post1001975.vov