Thủ hiến Catalonia bị tước hết quyền và tiền

Thủ hiến Catalonia, ông Carles Puigdemont sẽ mất hết tất cả quyền lực và lương bổng một khi Thượng viện Tây Ban Nha kích hoạt Điều 155 Hiến pháp, tước quyền tự trị của Catalonia.

Thủ hiến Catalonia, ông Carles Puigdemont. Ảnh: Reuters

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria cho biết thông tin trên hôm 23.10 - theo Reuters.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh, bà Soraya Saenz de Santamaria nói rằng, Madrid sẽ chỉ định một đại diện tạm thời để lãnh đạo Catalonia sau khi Thượng viện thông qua việc điều hành trực tiếp vùng này. Dự kiến, Thượng viện sẽ thông qua quyết định vào ngày thứ Sáu 27.10.

Trong khi đó, BBC dẫn lời một quan chức cao cấp cho biết, Catalonia sẽ không tuân theo mệnh lệnh của chính phủ Tây Ban Nha nếu Madrid cố tình áp đặt kiểm soát khu vực này.

Người phát ngôn về các vấn đề đối ngoại, Raul Romeva nói với BBC, chính quyền trung ương hành động đi ngược lại với nguyện vọng của người Catalonia.

Các đảng phái ly khai ở Catalonia dự kiến sẽ bàn thảo kế hoạch của họ trong ngày hôm nay.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/thu-hien-catalonia-bi-tuoc-het-quyen-va-tien-571718.ldo