Thu Hằng - nữ quán quân Olympia duy nhất trong 12 năm trở lại đây hiện ra sao?

Tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hằng (cựu học sinh Trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình) khiến thầy cô, bạn bè, gia đình... vỡ òa cảm xúc khi giành được chiếc vòng nguyệt quế danh giá.

Tính đến thời điểm này, thành tích này giúp Thu Hằng trở thành nữ thí sinh duy nhất vô địch Olympia trong suốt 12 năm qua, đồng thời là thí sinh đầu tiên mang giải thưởng cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia về với Ninh Bình.

Nữ quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 - Nguyễn Thị Thu Hằng

Thu Hằng hiện là sinh viên ngành Kinh doanh tại Đại học Công nghệ Swinburne, Úc. Trước đó, khi mới qua Úc vào tháng 3/2022, Thu Hằng cũng gặp những rào cản, khó khăn nhất định, trong đó, cản trở lớn nhất chủ yếu đến từ rào cản ngôn ngữ.

"Giọng tiếng Anh - Úc khó nghe nên ảnh hưởng rất lớn đến việc nghe giảng cũng như nói chuyện, giao lưu với bạn bè bản địa của em. Ngoài ra, em cũng rất nhớ các món ăn Việt. Dù tại Úc có quán ăn Việt Nam do người Việt nấu nhưng hương vị không thực sự giống như tại quê hương và giá thành thì khá cao", Thu Hằng từng chia sẻ trên báo Ninh Bình.

Trước đó, tháng 3/2022, Thu Hằng được gia đình tiễn đi sang Úc du học

Sau 6 tháng cố gắng hòa nhập, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo với nữ sinh gốc Ninh Bình.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với Dân Trí, Thu Hằng cho hay, do ở trọ xa trường, Thu Hằng thường phải dậy từ 5h30 sáng để nấu cơm, chuẩn bị đồ đi học. Cũng nhờ phải tự lo A-Z như vậy, từ những ngày đầu loay hoay gần 2 tiếng trong bếp mới nấu được bữa cơm, giờ cô làm mọi thứ rất thành thục.

Sau thời gian sang Úc du học, Thu Hằng ngày càng tự lập và trưởng thành hơn

Hiện Thu Hằng vừa học, vừa làm cho một công ty startup (khởi nghiệp). Thời gian còn lại, cô ưu tiên cân bằng cuộc sống, đi du lịch, khám phá nhiều nơi để mở rộng vốn hiểu biết xã hội và tự tin hơn khi giao tiếp.

Ngoài ra, Thu Hằng chia sẻ thêm, trong số nhà vô địch Olympia đang ở Úc, nữ sinh sống gần nhất với Nguyễn Hoàng Cường (quán quân năm thứ 18) và Hồ Đắc Thanh Chương (quán quân năm thứ 16). Cả ba có một số cuộc hẹn đi ăn, dạo chơi vào lúc rảnh rỗi.

Tại Úc, Thu Hằng có cuộc hội ngộ với Nguyễn Hoàng Cường (quán quân năm thứ 18) và Hồ Đắc Thanh Chương (quán quân năm thứ 16).

Hằng cũng tâm sự, dù ở đâu, cô cũng hướng về quê hương và mong có cơ hội đền đáp những gì mình từng nhận được. Do đó, khi được hỏi, câu trả lời của nữ quán quân vẫn kiên định như 3 năm trước: "Nếu có cơ hội, em chắc chắn sẽ trở về".

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/nu-quan-quan-olympia-duy-nhat-trong-12-nam-tro-lai-day-hien-ra-sao-202310201704122825.html