Thu được thiết bị hạng nặng của phương Tây ở Ukraine, Nga mang ra mở triển lãm

Ngày 1/5, xe tăng và khí tài quân sự của phương Tây bị quân đội Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow.

Binh sĩ Nga bảo vệ khu vực có các xe bọc thép thu giữ ở Ukraine, trưng bày ở Moscow hôm 30/4. (Nguồn: AP)

Hàng dài người xếp hàng vào ngày nghỉ lễ 1/5 ở lối vào triển lãm mang tên "Chiến tích của quân đội Nga", được tổ chức bên ngoài bảo tàng kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã năm 1945.

Cuộc triển lãm do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, trưng bày hơn 30 thiết bị hạng nặng do phương Tây sản xuất, trong đó có xe tăng chiến đấu M1 Abrams của Mỹ, xe bọc thép Bradley, xe tăng Leopard 2 và xe bọc thép Marder của Đức, cùng xe bọc thép AMX-10RC do Pháp sản xuất.

Ngoài xe tăng, các xe bọc thép của Anh và Australia bị thu giữ ở Ukraine cũng được trưng bày ở Moscow cùng với các khí tài quân sự được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Áo, Phần Lan, Nam Phi và CH. Czech.

Triển lãm diễn ra vài ngày sau khi Mỹ phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Kiev, sẽ mở cửa trong một tháng.

Thông báo về sự kiện nêu trên của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: "Sức mạnh nằm ở sự thật. Nó luôn là như vậy. Năm 1943 và ngày nay. Những chiến tích này phản ánh sức mạnh của chúng ta. Càng có nhiều chiến lợi phẩm, chúng ta càng mạnh".

Đồng thời bộ trên dự đoán, Nga sẽ giành chiến thắng trong Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trước đó, hồi năm ngoái, Ukraine cũng tổ chức một cuộc triển lãm tương tự dọc theo đại lộ trung tâm của Kiev với hình ảnh thân xe tăng và xe chiến đấu của Nga bị đốt cháy.

Nga không công bố tổn thất về khí tài quân sự của mình, song, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế có trụ sở tại Anh, Moscow đã mất hơn 3.000 xe tăng ở Ukraine, tương đương toàn bộ số xe tăng còn hoạt động trước xung đột, nhưng vẫn có đủ xe bọc thép chất lượng thấp hơn để thay thế trong nhiều năm, cũng như đang tăng cường sản xuất xe tăng mới.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-duoc-thiet-bi-hang-nang-cua-phuong-tay-o-ukraine-nga-mang-ra-mo-trien-lam-269807.html