Thu dọn lồng bè, đảm bảo vệ sinh môi trường

Ngày 25.6, UBND TP Quy Nhơn đã có văn bản chỉ đạo UBND 5 phường: Hải Cảng, Lê Lợi, Trần Phú, Ghềnh Ráng và Nguyễn Văn Cừ khẩn trương thống kê số lượng lồng bè nằm dọc bãi tắm biển Quy Nhơn, vận động người dân chủ động tự di dời đến gần khu vực biển Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng (cách bãi tắm Quy Nhơn khoảng hơn 5 km).

Đến ngày 1.7, Công ty TNHH môi trường và đô thị Quy Nhơn sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng ra quân thu dọn các lồng bè còn lại dọc bãi tắm. Theo UBND TP Quy Nhơn, việc làm này nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan bãi tắm. Khả năng đề phòng (hoặc hạn chế cá mập vào gần bờ) từ việc thu dọn lồng bè có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào diễn biến thực tế, vì cho tới nay vẫn chưa có chứng cứ khoa học khẳng định chính xác đó là “mồi nhử” cá mập, mà chỉ là phỏng đoán bước đầu. Trước đó ngày 24.6, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Bộ Khoa học - Công nghệ về việc đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ đột xuất năm 2010 liên quan đến hiện tượng cá dữ tấn công nhiều người đang tắm biển Quy Nhơn, gây thương tích. Như Thanh Niên đã thông tin, từ đầu tháng 2.2010 đến nay, ngư dân đã tình cờ bắt được 3 con cá mập, trong đó con nặng khoảng 1 tấn, dài 5m tại bờ biển xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Tuy nhiên, thời gian gần đây, người tắm biển vẫn bị cá mập tấn công. Đình Phú

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201026/20100626031519.aspx