Thủ đoạn lừa đảo của ông Phó ban quản lý rừng

(GĐVN) Nhiều người dân ăn “quả đắng” khi bị Nguyễn Quốc Tuấn - nguyên Phó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ (Nghệ An) làm giả hồ sơ đất rừng chiếm đoạt tiền tỷ.

Nguyên Phó BQL rừng phòng hộ Tân Kỳ

Vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2009 – 2013. Nguyễn Quốc Tuấn, thời điểm này đang giữ chức Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ, do áp lực nợ nần, làm ăn thua lỗ nên nảy ra “sáng kiến” lừa dân!

Bằng nhiều “thủ thuật”, Tuấn đã làm giả hồ sơ hàng trăm héc ta đất rừng do BQL rừng phòng hộ Tân Kỳ quản lý mang tên Tuấn, lừa bán cho ba người. Nạn nhân Nguyễn Thanh Tùng “dính” 430 triệu; Nguyễn Thanh Dũng tin lời ngon ngọt, mất 180 triệu.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An

Có vẻ như thấy “làm ăn không khó”, Tuấn mạnh dạn lừa tiếp anh Nguyễn Thành Tâm hai bộ hồ sơ đất rừng “ảo”, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng. Tiền đã trao, nhưng đợi mãi rừng chưa được lấy, biết bị lừa, các nạn nhân trình báo công an.

TAND tỉnh Nghệ An ngày 11/11 tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bồi thường cho các nạn nhân số tiền 1,6 tỷ đồng.

Quang Minh

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/vn/tintuc/sukien/10148-thu-doan-lua-dao-cua-ong-pho-ban-quan-ly-rung.aspx