Thông xe cầu Nhị Thiên Đường 1 mới, thay thế cầu cũ gần 100 năm tuổi

Sáng 19/10, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ thông xe cầu Nhị Thiên Đường 1 sau 9 tháng thi công, hoàn thành sớm 3 tháng so với kế hoạch.

Cầu Nhị Thiên Đường 1 được hoàn thành năm 1925, gắn liền với bản sắc văn hoá và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của người dân TP. Hồ Chí Minh – Sài Gòn xưa. Qua thời gian, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Nhị Thiên Đường 1 thông xe ngày 19/10 (Ảnh: Zing.vn)

Để đảo bảo an toàn giao thông cũng như giữ gìn cảnh quan, TP. Hồ Chí Minh đã chủ trương sửa chữa nâng cấp cầu Nhị Thiên Đường 1 với tổng mức đầu tư gần 163,3 tỷ đồng từ ngân sách TP. Hồ Chí Minh.

Theo thiết kế, dự án sửa chữa nâng cấp cầu Nhị Thiên Đường 1 (Q.8), điểm đầu nút giao đường Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương, Nguyễn Văn Của. Điểm cuối, nút giao QL50 với đường nhánh kết nối với đường Phạm Thế Hiển. Chiều dài toàn tuyến 800m, rộng 12m.

Sau khi xây dựng cầu, dự án hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng, cây xanh, tổ chức giao thông và một số hạng mục phụ trợ khác hoàn chỉnh theo cấp đường. Dự án với tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, do Khu quản lý giao thông đô thị số 4 làm chủ đầu tư.

Cầu Nhị Thiên Đường hoàn thành là công trình giao thông quan trọng, nằm trên trục giao thông kết nối với giữa quận 5, 8 với huyện Bình Chánh và đặc biệt kết nối giữa TP với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực này.

Dù cầu Nhị Thiên Đường 1 sửa chữa hoàn thành vẫn giữ nguyên các trụ đèn trang trí và biển tên cầu cũ để ghi lại một giai đoạn hình thành và phát triển của TP. Hồ Chí Minh - Sài Gòn xưa (1925).

D. Tiêu

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thong-xe-cau-nhi-thien-duong-1-moi-thay-the-cau-cu-100-nam-tuoi-300802.html