Thông tuyến đường sắt Bắc Nam

(VOV) - Đến sáng 4/10, tuyến đường sắt Thống Nhất qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã được thông tàu sau hơn một ngày bị ách tắc do mưa lớn, làm sạt lở, hư hỏng tuyến đường sắt.

Trận mưa to chiều ngày 2/10 kéo dài đến sáng 3/10, khiến mực nước các sông suối tại Nghệ An và Hà Tĩnh dâng cao. Do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, đường sắt đoạn khu gian Đồng Lê- Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Bình bị ngập, đất đá trên núi đổ xuống gây ách tắc từ 6 giờ sáng ngày 3/10. Tàu Thống nhất SE8 từ Sài Gòn ra Hà Nội phải dừng ở ga Đồng Hới chờ đường. Tàu SE5 đi vào các tỉnh phía Nam vẫn phải dừng chờ đường tại Ga Vinh. Đến 4h30 sáng 4/10, tất cả các tàu bị ách tắc tại Ga Vinh đã được khởi hành. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân, cán bộ Phòng khách vận, Ga Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: Sáng 4/10, tàu chạy bình thường. Những tàu bị tắc ở phía Nam đã đến Ga Vinh./. Lan Hương

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thong-tuyen-duong-sat-bac-nam/201010/156535.vov