Thông tin tiếp về bài báo: 'Cần quyết liệt xử lý hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ ở Linh Trường': Địa phương hòa giải lần 2 không thành

Chiều nay 10/10, thông tin từ UBND xã Linh Trường (huyện Gio Linh) cho biết, để giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình ông Phan Công Chí ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh và Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải từ năm 2008, địa phương đã tiến hành kiểm tra thực địa và tổ chức hòa giải lần 2 giữa các bên liên quan.

Căn cứ ý kiến của các bên, Chủ tịch UBND xã Linh Trường Hồ Văn Truyền kết luận phiên hòa giải lần 2 không thành - Ảnh: Lê Trường

Tại buổi làm việc, BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đề nghị gia đình ông Phan Công Chí trả lại toàn bộ 6,32 ha đất rừng tự nhiên phòng hộ thuộc lâm phần quản lý của đơn vị mà các thành viên gia đình ông đã lấn chiếm trước đó.

Riêng đối với số lượng cây keo tràm mà gia đình đã trồng trên diện tích này, ban sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép gia đình tiếp tục chăm sóc, đến chu kỳ khai thác xong thì hoàn trả diện tích đất này cho đơn vị quản lý theo đúng quy định.

Tại lô 7a, khoảnh 4, Tiểu khu 595 được vợ chồng con gái ông Phan Công Chí là bà Phan Thị Hương Trà và ông Hồ Bá Tưởng trồng lại cây keo tràm sau khi khai thác được khoảng 5 tháng tuổi - Ảnh: Lê Trường

Ông Phan Công Chí cho rằng, diện tích đất mà gia đình ông đang canh tác được gia đình ông khai hoang từ năm 1991 và đã được cho phép bóc tách để giao các hộ gia đình quản lý. Tuy nhiên, ông không đưa ra được căn cứ chứng minh.

Đối với diện tích 2.000 m2 đất rừng phòng hộ mà BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải báo cáo là gia đình ông đã san ủi, chặt phá rừng tự nhiên tại lô 7a, khoảnh 4, Tiểu khu 595 vào năm 2008 và bị Hạt Kiểm lâm Gio Linh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6 triệu đồng thì ông Chí thừa nhận là chưa nộp phạt. Tuy nhiên, phần đất này đã được gia đình ông trả lại và không còn canh tác. Nhưng thực tế, trên diện tích này, đang được vợ chồng con gái ông Chí là bà Phan Thị Hương Trà và ông Hồ Bá Tưởng trồng cây keo tràm lại sau khai thác từ tháng 3/2023.

Các thành viên đoàn công tác hòa giải của UBND xã Linh Trường (huyện Gio Linh) kiểm tra thực địa tại lô 7a, khoảnh 4, Tiểu khu 595 - Ảnh: Lê Trường

Quá trình hòa giải, con trai ông Chí là anh Phan Minh Hiếu đề nghị, các bên liên quan và cơ quan chức năng cần xác minh khách quan các biên bản, chứng cứ mà BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải lập luận đưa ra để yêu cầu trả lại diện tích đất mà ban cho là gia đình anh lấn chiếm đất rừng phòng hộ.

Với đề nghị của BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, ông Phan Công Chí và các thành viên gia đình ông Chí không chấp nhận và đề nghị ban thực hiện đúng chủ trương của cấp trên về việc cho phép bóc tách diện tích đất rừng nói trên để giao cho gia đình ông canh tác.

Sau khi nghe ý kiến các bên, Chủ tịch UBND xã Linh Trường Hồ Văn Truyền kết luận, vì các bên liên quan chưa thống nhất quan điểm và yêu cầu thỏa thuận nên buổi hòa giải không thành. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đề nghị 2 bên hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục gửi Tòa án nhân dân huyện Gio Linh giải quyết theo luật định.

Liên quan vụ việc, trước đó, Báo Quảng Trị có bài viết “Cần quyết liệt xử lý hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ ở Linh Trường” ra ngày 12/9 và phóng sự truyền hình “Bao giờ xử lý việc phá rừng phòng hộ chiếm đất ở Linh Trường?” đăng ngày 14/9 phản ánh việc hộ gia đình ông Phan Công Chí ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh lấn chiếm 6,32 ha rừng tự nhiên thuộc lâm phần của Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải từ năm 2008 để trồng cây keo tràm. Mặc dù, đơn vị đã báo cáo với các cơ quan chức năng, địa phương liên quan, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngày 19/9, sau khi nhận phản ánh của Báo Quảng Trị, UBND huyện Gio Linh đã chỉ đạo UBND xã Linh Trường khẩn trương tổ chức buổi làm việc giữa các bên liên quan để thực hiện công tác hòa giải nhưng không thành.

Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/thong-tin-tiep-ve-bai-bao-can-quyet-liet-xu-ly-hanh-vi-lan-chiem-dat-rung-phong-ho-o-linh-truong-dia-phuong-hoa-giai-lan-2-khong-thanh/180466.htm